Lại xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

11/06/2014 10:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng tin Russia Today của Nga đưa tin, nghi phạm và nạn nhân 14 tuổi đã đều tử vong sau khi một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại trường trung học ở Troutdale, bang Oregon vào sáng hôm qua (10/6).

Cảnh sát Hoa Kỳ cho biết vụ xả súng táo bạo ở trường Trung học Reynolds đã xảy ra vào lúc 8h07 sáng qua (theo giờ địa phương) tại một thị trấn nhỏ cách thành phố Portland (tiểu bang Oregon) khoảng 15km về phía đông. 70 phút sau, truyền thông địa phương đưa tin, Văn phòng cảnh sát trưởng quận Multnomah xác nhận nghi phạm xả súng đã chết và tình hình đã ổn định.

Người dân hoảng sợ sau vụ xả súng kinh hoàng trong trường học Mỹ.

Trong cuộc họp báo trên truyền hình vào lúc 10h cùng ngày, Giám đốc Sở cảnh sát Troutdale Scott Anderson xác nhận: "Sáng nay, một tay súng đã tiến vào trường học và bắn một học sinh. Thật không may, học sinh đó đã chết. Hôm nay thực sự là một ngày bi thảm”.

Chính quyền cũng cho biết nạn nhân 14 tuổi đã bị giết trong phòng thay đồ nam. Ngay sau khi vụ việc chấn động tiểu bang vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ xảy ra, trường Reynolds đã tạm thời đóng cửa mặc dù một số sinh viên đã nhanh chóng sơ tán khỏi tòa nhà có án mạng, đài địa phương KOIN News cho hay.

Hãng thông tấn AP của Mỹ nói, cảnh sát nước này tin rằng tay súng trong độ tuổi thiếu niên có khả năng đã tự sát khi nhà điều tra phát hiện tên này nằm gục trên vũng máu trong nhà vệ sinh.

Trong một diễn biến khác, khi trường Reynolds đang sơ tán các học sinh, cảnh sát cũng bắt được một kẻ mang theo vũ khí, tuy nhiên các nhân viên an ninh không nghi ngờ đối tượng này có liên quan đến vụ nổ súng.

Theo điều tra dân số năm 2010, thành phố Troutdale, nằm sát thủ đô Washington, có khoảng 16.000 người. Ông Doug Daoust – Thị trưởng Troutdale cho biết trong năm học 2008-2009, trường Trung học Reynolds có khoảng 2.800 học sinh và hiện là  trường trung học lớn thứ hai trong tiểu bang Oregon.

Hải Yến
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm