Khủng bố tạp chí Charlie Hebdo: Hiểm họa súng lậu trên đất Pháp

10/01/2015 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những kẻ bịt mặt tấn công văn phòng tạp chí Charlie Hebdo và cướp đi 12 sinh mạng vô tội đã sử dụng súng trường giống mẫu AK-47. Điều đáng sợ là ở Pháp, nơi người ta kiểm soát súng khá chặt chẽ, việc kiếm được một khẩu súng như thế lại không hề khó.

Không giống Mỹ, nơi luật quản lý súng đạn tương đối lỏng lẻo, Pháp quản rất chặt các món "hàng nóng".

Đầy súng trái phép dù quản lý chặt

Nếu những kẻ tấn công Charlie Hebdo mang theo súng hợp pháp, chúng sẽ phải đi qua một quy trình ngặt nghèo để có giấy phép sở hữu súng. Việc xin cấp giấy phép mua súng đi săn, bắn mục tiêu hoặc tự vệ cần tới không chỉ một cuộc kiểm tra lý lịch mà còn cần cả một cuộc đánh giá đầy đủ về tâm lý.

Giấy phép sở hữu súng phải được gia hạn sau từ 3-5 năm. Người ta cũng sẽ dễ dàng bị tước giấy phép hoặc đưa vào danh sách cấm sở hữu súng. Danh sách đen này hiện đã có tới gần 18.000 người.

Luật quản lý súng tự động hoặc bán tự động còn chặt chẽ hơn thế nhiều. Theo sau vụ tay súng Mohammed Merah bắn chết nhiều người ở Toulouse bằng súng bán tự động, hình phạt cho việc sở hữu trái phép vũ khí loại này càng nghiêm khắc hơn.


Tờ CS Monitor cho biết súng AK có thể được mua từ chợ đen ở Pháp với giá dao động từ 2.000 - 4.000 USD

Tuy nhiên các chuyên gia nói rằng có ít khả năng các tay súng trong vụ Charlie Hebdo có giấy phép sử dụng súng hoặc đã mua vũ khí một cách hợp pháp. Thay vì thế, nhiều khả năng chúng kiếm súng từ chợ đen vũ khí đang hoạt động rất mạnh và rộng rãi ở Pháp cùng châu Âu. Một trong những cổng buôn lậu súng qua Internet lớn nhất được cho là nằm ở Paris, theo tin từ tờ CS Monitor.

Cơ quan giám sát tội phạm thuộc Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vũ khí bất hợp pháp chảy vào nước này đã tăng trưởng ở mức 2 con số trong nhiều năm. "Thị trường chợ đen vũ khí ở Pháp đầy các loại súng đạn bất hợp pháp " - Philippe Capon, lãnh đạo công đoàn cảnh sát UNSA cho biết - "Chúng ở khắp nơi trên đất nước".

Emmanuel Quemener từ công đoàn cảnh sát Alliance thì nói rằng những kẻ khủng bố Charlie Hebdo đã sử dụng súng trường tấn công lấy từ các cuộc chiến tranh. "Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như vậy" - ông nói.

Từ 2.000 USD cho một khẩu AK

Súng trường tấn công là vấn đề từng gây đau đầu ở Mỹ, nơi những kẻ như Adam Lanza đã sử dụng khẩu súng trường AR-15để giết 20 đứa trẻ và 6 giáo viên tại Newtown, Connecticut, vào tháng 10/2012. Gã này đã mua khẩu AR-15 từ một điểm bán súng hợp pháp.

Công dân Pháp không được phép sở hữu súng quân dụng như thế, trừ khi họ là nhà sưu tầm và được cấp phép đặc biệt. Tuy nhiên vẫn có hơn 10 người bị giết bằng súng trường tấn công trong năm 2014, tại các thành phố như Marseille, Toulouse và Istres. Cảnh sát đã thu được nhiều loại vũ khí như súng AK và cả tiểu liên Uzi do Israel sản xuất.

Các vũ khí với mức độ sát thương lớn như thế này bắt đầu xuất hiện hồi năm 2007, trong những cuộc bạo động diễn ra ở ngoại ô Villiers-le-Bel của Paris. Trong khi người biểu tình chủ yếu dùng súng săn và súng bắn đạn ghém để chống lại 1.000 cảnh sát tìm cách kiểm soát họ, một số đã dùng cả súng AK-47. Khi các vụ bạo động kết thúc, đã có 130 cảnh sát bị thương.

Các chuyên gia đánh giá sau vụ Charlie Hebdo, Pháp chắc chắn sẽ tăng cường kiểm soát súng, đặc biệt là các loại súng trường tấn công như AK. Nhưng có thể thấy rằng siết chặt hoạt động bán súng ít quan trọng hơn việc ngăn chặn hoạt động chuyển lậu súng từ châu Âu vào Pháp.

Các chuyên gia nói rằng cứ mỗi khẩu súng hợp pháp đang tồn tại ở Pháp, lại có 2 khẩu súng lậu. Dù các thống kê chính thức chưa rõ ràng, một số ước tính đánh giá có từ 10-20 triệu khẩu súng lậu đang tồn tại trong đất nước có 65 triệu dân này.

Hồi tháng 10 năm ngoái, 48 người đã bị bắt sau nhiều cuộc bố ráp ở Pháp. Người ta đã tìm thấy hàng trăm kho súng lậu được tích trữ. Các loại súng bị thu giữ gồm có súng máy, súng trường tấn công và súng ngắn tự động.

Sẽ là lạc quan tếu khi nói rằng cuộc đột kích hồi tháng 10 đã xóa sổ hoạt động buôn lậu súng ở Pháp. Lí do là vì tìm và mua súng là công việc rất đơn giản tại Pháp. Đôi khi người ta chỉ cần làm một việc là đăng nhập vào một trang web, sử dụng tên giả rồi giao dịch. Tờ CS Monitor cho biết một cú nhấp chuột sẽ cho phép người ta mua một khẩu AK chợ đen với giá dao động từ 2.000 - 4.000 USD. Trong khi đó, một khẩu súng ngắn có giá chỉ hơn 1.000 USD.

Lại xảy ra nổ súng, bắt cóc con tin ở Paris

Theo hãng tin Pháp AFP, ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi một đối tượng nổ súng tại một cửa hàng bán thực phẩm ăn chay ở khu vực phía Đông thủ đô Paris của Pháp và bắt giữ ít nhất 5 người làm con tin vào chiều 9/1.

Cửa hàng bị tấn công nằm ở khu vực Porte de Vincennes. Kẻ tấn công chính là nghi phạm đã giết nữ cảnh sát trong một vụ nổ súng ở Montrouge, phía Nam Paris vào sáng 8/1. Theo nguồn tin cảnh sát, nghi phạm này có liên hệ với đối tượng khủng bố Cherif Kouachi và anh trai tên này là Said, những kẻ đã gây ra vụ xả súng tại tòa báo Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng trong ngày 7/1.

Hai đối tượng khủng bố nói trên hiện đang bắt giữ con tin tại một xưởng in ở thị trấn Dammartin-en-Goelen và cố thủ tại xưởng in này.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm