Khởi động cuộc thi sáng tạo công nghệ Solve for Tomorrow 2022

12/05/2022 21:06 GMT+7 | Tin tức 24h

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2022 khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương.

'Máy tái chế khẩu trang y tế' giành giải nhất tại cuộc thi Solve for Tomorrow 2021

'Máy tái chế khẩu trang y tế' giành giải nhất tại cuộc thi Solve for Tomorrow 2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, dự án “Chế tạo máy tái chế khẩu trang y tế thành sản phẩm nhựa” đã giành giải nhất tại cuộc thi ứng dụng công nghệ sáng tạo Solve for Tomorrow 2021

Ngày 12/5, Công ty Điện tử Samsung Vina và tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam chính thức khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2022 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18.

Solve for Tomorrow 2022 là một sân chơi tư duy sáng tạo khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Cuộc thi được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT. Các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề xã hội liên quan đến bốn lĩnh vực: xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe.

Chú thích ảnh
Năm 2021 cuộc thi có hơn 75.000 học sinh và giáo viên đăng ký,
 nhận về gần 1.500 bài dự thi từ 315 trường.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, tất cả các học sinh còn có cơ hội tham gia khoá đào tạo trực tuyến và được hướng dẫn bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên của Samsung nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại 33 quốc gia trên thế giới với gần 2 triệu học sinh tham gia, thể hiện tầm nhìn trách nhiệm xã hội Together for Tomorrow! Enabling People (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người). Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên  vào năm 2019. Gần nhất, năm 2021, cuộc thi gây tiếng vang lớn với hơn 75.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 1.500 bài dự thi từ 315 trường trên cả nước. 

Ông Kevin Lee, tổng giám đốc Samsung Vina, chia sẻ: “Ngày càng nhiều trường học đưa STEM vào chương trình đào tạo tại Việt Nam, song lĩnh vực giáo dục mới mẻ này vẫn còn nhiều thách thức, thiếu công cụ đánh giá đầu ra bằng sản phẩm, cũng như sân chơi cho học sinh thể hiện năng lực sáng tạo. Với mong muốn góp phần thúc đẩy STEM, chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm trao cơ hội cho thế hệ trẻ ứng dụng công nghệ gắn với thực tiễn và giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp”.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm