Khánh Hòa phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 25/8

20/08/2021 09:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND, điều chỉnh các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 20 – 25/8.

Dịch Covid-19 sáng 20/8: Hà Nội thêm 14 ca dương tính, có 5 ca tại cộng đồng

Dịch Covid-19 sáng 20/8: Hà Nội thêm 14 ca dương tính, có 5 ca tại cộng đồng

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Theo đó, thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg với một số biện pháp nâng cao; các địa phương khác gồm: thị xã Ninh Hòa; các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, thành phố Cam Ranh do đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg; riêng huyện Khánh Sơn chỉ có 1 ca mắc COVID-19 nên thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19/CT-TTg.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25/8.

Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa phấn đấu kiểm soát dịch Covid-19, Khánh Hòa kiểm soát dịch, Khánh Hòa kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tỉnh Khánh Hòa
Một con phố thuộc "vùng xanh" của phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu- TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu toàn thể người dân tuân thủ nghiêm túc nội dung 5K mọi lúc mọi nơi; không đi đến các địa phương đang có dịch.

Các địa phương duy trì nghiêm, quản lý 24/24 giờ tình hình dân cư ở cơ sở, tất cả các trường hợp vào địa phương từ các nơi đang có dịch phải thực hiện khai báo y tế, lẩy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chổng dịch; tăng cường lực lượng tuần tra, nâng cao hiệu quả hoạt động của 4 lớp kiểm soát trong phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống COVID-19”; duy trì, siết chặt quản lý và từng bước mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tầm soát cộng đồng, khi phát hiện có ca nghi nhiễm, phải khẩn trương, quyết liệt thực hiện khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu, cách ly theo quy định, đảm bảo sớm đưa F0 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn tỉnh từ ngày 9/7 theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ (tùy địa phương), sau đó tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 kể từ ngày 23/7 đến 0 giờ ngày 20/8.

Tính đến sáng 20/8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.134 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.100 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện, 38 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao bao gồm: thành phố Nha Trang 2.904 ca, thị xã Ninh Hòa 1.639 ca, huyện Diên Khánh 240 ca, huyện Vạn Ninh 186 ca… Toàn tỉnh hiện còn trên 290 khu dân cư, địa điểm dân cư phải phong tỏa tạm thời để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; hơn 5.300 trường hợp F1 và trên 12.000 trường hợp F2.

Tiên Minh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm