Italy tổ chức tưởng niệm những người Do Thái bị tàn sát dưới thời phát-xít Đức

28/01/2015 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan, trại tập trung lớn nhất dưới thời phát-xít Đức, trong ngày 27/1, tại Italy đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm những người Do Thái bị tàn sát.

Mục đích của các sự kiện này nhằm nhắc lại sự tàn bạo của nạn tàn sát người Do Thái cách đây 70 năm và ôn lại những bài học kinh nghiệm sống. Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Italy Pietro Grasso, người đang đảm đương trách nhiệm của Tổng thống Giorgio Napolitani sau khi ông từ chức hồi đầu tháng, đã trao huy chương danh dự cho 7 công dân Italy bị đày ải và giam giữ trong các trại tập trung của phát-xít Đức.
Khu công viên tưởng niệm thảm kịch diệt chủng người Do Thái Holocaust Memorial tại Berlin, Đức. Ảnh: PHP- Tuổi trẻ

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Laura Boldrini và Bộ trưởng Giáo dục Stefania Giannini tham dự một buổi lễ tưởng niệm có sự tham gia của hàng trăm sinh viên và người đứng đầu cộng đồng Do Thái ở Italy Renzo Gattegna. Trong khuôn khổ buổi lễ cũng đã diễn ra một chương trình ca nhạc đặc sắc và chiếu phim tài liệu về các trại tập trung.

Tại hiệu sách Terrasanta ở thành phố Milan, miền Bắc Italy, cuốn sách Người hành khất thành Jerusalem (Il Mendicante di Gerusalemme) của tác giả Elie Wiesel đã được ra mắt phiên bản tiếng Anh. Tác giả Elie Wiesel là một trong những người sống sót sau khi trại tập trung Auschwitz được giải phóng và được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1986.

Trước đó một ngày, thị trưởng thành phố Rome Ignazio Marino đã chủ trì buổi lễ chuyển giao chìa khóa biểu tượng cho bảo tàng về nạn tàn sát người Do Thái. Bảo tàng này nằm trong khu di tích lịch sử Villa Torlonia. Buổi lễ được tổ chức tại tòa nhà nằm đối diện với quảng trường nơi Đức quốc xã đã vây bắt hàng trăm người Italy và chuyển đến các trại tập trung ngày 16/10/1943.

Trại tập trung Auschwitz-Birkenau nằm ở Ba Lan dưới thời phát-xít Đức chiếm đóng. Trại đã được Hồng quân Liên Xô giải phóng ngày 27/01/1945. Trong suốt thời kỳ nằm dưới sự cai quản của phát-xít Đức, ít nhất 1,1 triệu tù nhân, phần lớn là người Do Thái, đã bị sát hại trong trại tập trung này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm