IS đe dọa tấn công Mỹ theo phong cách… ‘bom tấn điện ảnh’

18/09/2014 13:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi bị Mỹ chính thức tuyên chiến, hôm qua (17/9), IS đã tung ra video đáp trả, được thực hiện như trailer của một “bom tấn điện ảnh”, với tựa đề Flames of War (Ngọn lửa của chiến tranh).

Đoạn video dài 52 giây có nhiều cảnh chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo tự xưng tấn công quân đội Mỹ, binh sĩ Mỹ bị thương cũng như hàng loạt phân đoạn xe tăng, đạn pháo, khói lửa được lồng ghép và quay chậm. Đặc biệt, xuất hiện cuối đoạn video là dòng chữ Flames of War: Fighting has just begun – Coming soon (Ngọn lửa của chiến tranh: Cuộc chiến vừa mới bắt đầu – Sắp diễn ra) – những hình ảnh không khác gì trailer của một tác phẩm điện ảnh chiến tranh thuộc hàng “bom tấn”.


Hình ảnh trong video dàn dựng như trailer phim điện ảnh của IS.

Tuy không trực tiếp đề cập Mỹ là mục tiêu tấn công của mình trong đoạn video nhưng những hình ảnh của lính Mỹ, của Nhà Trắng và lời phát biểu của Tổng thống Barack Obama về Iraq rõ ràng là sự ám chỉ đe dọa tấn công của IS.


Hình ảnh lính Mỹ bị thương trong video dài 52 giây của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Trao đổi với tờ The Guardian, nhà quản lý truyền hình Luke Jacobs đánh giá “trailer” của IS có chất lượng cao dù những loại hiệu ứng được sử dụng trong video dài 52 giây thì tương đối đơn giản để thực hiện: “Có nhiều ứng dụng của iPhone có thể lồng ghép những vụ nổ và trông khá thật. Video được đầu tư khá công phu và chúng đã dành khá nhiều thời gian vào đó”.


Video này được đánh giá là dàn dựng khá công phu.

Tuần trước, Tổng thống Obama đã quyết định không kích các mục tiêu IS ở Syria, đồng thời gửi những cố vấn quân sự hàng đầu đến Iraq để hỗ trợ chiến dịch tiêu diệt tận gốc lực lượng khủng bố IS.

“Chúng tôi sẽ săn lùng những kẻ đe dọa khủng bố nước Mỹ, ở bất cứ nơi nào chúng đang trú ấn. Đây là một nguyên rắc cốt lõi trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi: Nếu các người đe dọa nước Mỹ, các người sẽ không có bất kỳ một nơi trú ẩn nào an toàn”, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm