Infographic: Từ 1/1/2018, đi bộ sai luật, bị phạt tù tới 15 năm

22/12/2017 15:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Bộ luật hình sự năm 2015, từ 1/1/2018, người tham gia giao thông nói chung và người đi bộ nói riêng vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt 15 năm tù.

Chú thích ảnh

  

Đề xuất mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Đề xuất mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

Dự kiến cuối năm 2017, UBND thành phố sẽ phê duyệt đề xuất mở rộng phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Tuyến phố đi bộ mở rộng này sẽ chính thức hoạt động từ năm 2018.

Theo Thông tin Chính phủ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm