Indonesia bắt đầu chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu

13/05/2022 13:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Bộ trưởng Điều phối Văn hóa và Phát triển con người Indonesia Muhadjir Effendy ngày 12/5 thông báo quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn đại dịch Covid-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu.

Dịch COVID-19: Indonesia sẽ áp dụng kịch bản 'bình thường mới'

Dịch COVID-19: Indonesia sẽ áp dụng kịch bản 'bình thường mới'

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Cải cách Hành chính (PAN-RB) của Indonesia, ông Dwi Wahyu Atmaji cho biết chính phủ nước này có thể sẽ sớm nới lỏng các hoạt động kinh tế, xã hội và chuẩn bị thực hiện kế hoạch hành động tiếp theo trong bối cảnh chưa kiểm soát được dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó sẽ áp dụng kịch bản “bình thường mới” để ứng phó.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong một tuyên bố bằng văn bản, Bộ trưởng Effendy cho hay: “Về bản chất, chúng ta phải xem xét các ca bệnh, tỷ lệ xét nghiệm dương tính, lấp đầy giường bệnh và tử vong để xác định quá trình chuyển đổi sang giai đoạn bệnh đặc hữu”.

Trên thực tế, không có dấu hiệu nào cho thấy Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Indonesia.

Kết quả khảo sát nội bộ tại 18 bệnh viện ở Jakarta do Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển con người tiến hành hồi tháng 2 năm nay cho thấy COVID-19 chỉ đứng thứ 14 về số ca tử vong.

Indonesia chuyển Covid sang bệnh đặc hữu, bệnh đặc hữu, sống chung an toàn với Covid
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/ TTXVN

Bộ trưởng Effendy cho biết thêm nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở Indonesia là ung thư, tiếp đến là viêm phổi và viêm phổi không điển hình.

Vì vậy, COVID-19 không còn là mối đe dọa nữa. Ông nhấn mạnh rằng dựa vào một số chỉ số, Indonesia trên thực tế đã chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu COVID-19, song kêu gọi công chúng tiếp tục cảnh giác và thận trọng vì nước này vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc và tử vong do COVID-19.

Theo Bộ trưởng Effendy, bức tranh rõ ràng hơn về sự chuyển đổi từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh đặc hữu sẽ xuất hiện trong 2-3 tuần sau kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr (kết thúc vào ngày 8/5 vừa qua). Cụ thể, nếu số ca mắc mới không tăng đáng kể thì COVID-19 sẽ sớm trở thành bệnh đặc hữu ở Indonesia.

    Hữu Chiến/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm