Huawei rút đơn kiện Chính phủ Mỹ thu giữ thiết bị của tập đoàn

10/09/2019 13:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một nguồn tin tòa án ngày 9/9 cho biết tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei đã rút đơn kiện Chính phủ Mỹ sau khi Washington trả lại thiết bị viễn thông của tập đoàn bị tịch thu trước đó do nghi vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Mỹ không muốn thảo luận với Trung Quốc về Huawei

Mỹ không muốn thảo luận với Trung Quốc về Huawei

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không muốn thảo luận với Trung Quốc về Tập đoàn công nghệ Huawei trong bối cảnh lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang.

Tháng 6 vừa qua, Huawei đã đâm đơn kiện Bộ Thương mại và một số cơ quan khác của Mỹ về việc thu giữ thiết bị của tập đoàn này tại bang Alaska năm 2017 đang trên đường vận chuyển về Trung Quốc sau cuộc thử nghiệm tại California, Mỹ.

Đại diện Huawei cho biết Chính phủ Mỹ đã trả lại thiết bị này vào tháng 8 vừa qua sau khi xác nhận tập đoàn không cần xin cấp giấy phép xuất khẩu, do đó tập đoàn quyết định rút đơn kiện. Tuy nhiên, phía Huawei bày tỏ thất vọng khi Chính phủ Mỹ từ chối giải thích đầy đủ về hành động thu giữ thiết bị mà Huawei cho là “tùy tiện và bất hợp pháp”. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Huawei tại cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là một biểu tượng quốc gia của Trung Quốc. Tập đoàn này đã bị cuốn vào căng thẳng thương mại sâu sắc giữa Trung Quốc và Mỹ khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới lần lượt áp các mức thuế cao đối với sản phẩm của nhau.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt Huawei vào "danh sách đen", theo đó ngăn chặn tập đoàn mua linh kiện và công nghệ của các nhà sản xuất Mỹ. Huawei hiện đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự tại Mỹ vì bị nghi vi phạm các lệnh trừng phạt xuất khẩu của Mỹ đối với một số nước, trong đó có Iran.

Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng cáo buộc thiết bị viễn thông của nhà sản xuất Trung Quốc được Bắc Kinh sử dụng với mục đích do thám. Tuy nhiên, Huawei kiên quyết phủ nhận các cáo buộc của Washington.

Nguyễn Hằng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm