Hơn 1.000 người được huấn luyện cho sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa

03/01/2014 14:42 GMT+7 | Trong nước

Hơn 1.000 ứng cử viên trong tổng số 200.000 người đăng ký đã được lựa chọn để huấn luyện cho sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa trong chuyến thám hiểm 1 chiều lên "Hành tinh Đỏ" mà công ty Mars-One của Hà Lan tổ chức.

Ngày 2/1, Mars One cho biết 1.058 người, được chọn từ 140 quốc gia, đã đáp ứng các tiêu chuẩn, bao gồm "tinh thần bất khuất", "phán đoán tốt", "cảm giác hoạt động tốt", không mắc bệnh hay nghiện ma túy, ngôn ngữ chính là tiếng Anh, để trở thành những công dân "liên hành tinh".

Trong hai năm tới, các ứng cử viên sẽ được huấn luyện và kiểm tra về khả năng thể chất và cảm xúc. Ban tổ chức sẽ loại bớt dần và chọn ra 24 người xuất sắc nhất để trở thành những người đầu tiên định cư trên Sao Hỏa vào năm 2024.

Trở ngại duy nhất của dự án trên là các ứng viên sẽ chỉ nhận được vé một chiều tới "Hành tinh Đỏ", cách Trái Đất tối thiểu 55 triệu km, bởi chi phí cho hành trình đặc biệt này quá cao (6 tỷ USD).

Đây là một hành trình đặc biệt và mạo hiểm vì các ứng viên sẽ phải sống xa Trái Đất ở một môi trường sống mới với bầu khí quyển "không thở được" do chứa chủ yếu là khí dioxyde carbon và nhiệt độ trung bình dưới 0 độ C, phải tự trồng lương thực và tìm cách tồn tại lâu dài trên "Hành tinh Đỏ".

Hồi tháng Tư năm ngoái, Mars-One, một tổ chức phi lợi nhuận, đã công bố dự án đưa người lên sao Hỏa. Dự kiến chuyến bay một chiều này sẽ kéo dài 9 tháng.

Cho đến nay, chỉ có Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) là thành công khi đưa thiết bị thăm dò không người lái lên Sao Hỏa. Các sứ mệnh tương tự của Liên Xô và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đều thất bại.
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm