Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017: 'Xuân no ấm' - đến với mọi nhà

13/01/2017 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ đề “Xuân No Ấm”, Hội chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều khung cảnh tươi đẹp mang hơi hướng “Hoa đồng cỏ nội”, vốn là bản sắc dễ nhận diện tại Đường Xuân Phú Mỹ Hưng.

Theo đó, phối cảnh Hội chợ năm nay sẽ được thiết kế làm bốn khu vực chính: Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân và Góp Xuân.

Về lại “cội nguồn” cùng Phú Mỹ Hưng

Điểm thú vị của Hội chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay là sự xuất hiện của nghi thức Hát Chầu Văn tại lễ khai mạc chương trình. Đây là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam, được xem là một tín ngưỡng dân gian vừa được Unesco ghi danh tại danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ hiểu thêm về cội nguồn dân tộc và thêm tự hào về những nét văn hóa đặc sắc của ông cha.

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, chủ đề “Xuân No Ấm” thể hiện những tâm tư, khát vọng chung của những người con Việt Nam. Sau một năm vất vả, bộn bề lo toan với cuộc sống thì hầu hết trong lòng ai cũng chất chứa nỗi niềm được trở về quê nhà, được sum vầy với gia đình, được thảnh thơi tận hưởng thành quả lao động của mình trong một năm qua và hơn hết đó chính là khát vọng về một năm mới ngày càng no ấm, sung túc, đủ đầy và thịnh vượng hơn.

Hiểu được những tâm tư của những người con xa nhà, Hội chợ hoa xuân Tết Phú Mỹ Hưng Đinh Dậu 2017 năm nay sẽ tái hiện khung cảnh một làng quê Việt no ấm, sung túc và không kém phần độc đáo, thơ mộng… sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách tham quan.

Xuất phát từ mong muốn đó, Hội chợ hoa xuân Tết Phú Mỹ Hưng Đinh Dậu 2017 sẽ tái hiện khung cảnh một làng quê Việt no ấm, sung túc và không kém phần độc đáo, thơ mộng… chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng thú vị cho du khách tham quan.


“Đường xuân” - điểm nhấn chính của Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay sẽ có hình ảnh đáng yêu, sáng tạo của những chú gà đại cát.

Tình quê đong đầy trên phố thị

Cũng như các năm trước, khu vực đường Xuân của Hội chợ được xem là điểm nhấn chính và thể hiện rõ nét nhất chủ đề “Xuân No Ấm” với 3 phân đoạn chính phát triển theo nội dùng: Ngày mới – Bội thu – No ấm. Nổi bật nhất là khu “Ngày mới” thể hiện hình ảnh sáng tạo, đáng yêu, ngộ nghĩnh của đại diện linh vật năm Đinh Dậu – những chú gà đại cát cùng với gia đình gà con làm bằng chất liệu mây, tre… tượng trưng cho một cuộc sống phồn thịnh;  Ngoài ra, còn có bộ sưu tập hình ảnh, mô hình, thông tin các chủng loại gà của mọi miền đất nước.

Sau khi đi qua “Ngày mới”, khách du Xuân sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí miền quê độc đáo và tìm về những ký ức gắn liền với quê nhà với “Bội thu”, với tuổi thơ qua hình ảnh: cánh đồng lúa chín vàng; những chú bù nhìn tạo dáng mới lạ hay những cánh chuồn chuồn đủ màu sắc bay lượn trên vạt cỏ.

Cũng trên Đường Xuân, du khách cũng sẽ có cơ hội cảm nhận được sự thăng hoa của nghệ thuật sắp đặt tinh tế dựa trên ý nghĩa “No ấm”: các thúng hoa đủ loại, nhiều màu sắc được bố trí rợp trời như những cánh rừng mùa Xuân; những chiếc lồng gà quen thuộc nhưng dưới bàn tay của người nghệ sĩ trở thành những ngọn hoa thiên đăng lãng mạn… Và thú vị hơn hết là một khu chợ quê truyền thống với biết bao sản vật quê nhà được tái hiện ngay giữa lòng đô thị hiện đại.


Du khách sẽ cảm nhận được sự thăng hoa của nghệ thuật sắp đặt tinh tế từ các nghệ nhân.

Ngoài ra, khu vực Vườn Xuân cũng góp thêm những phỏng cảnh dung dị nơi làng quê với những hoa trái quen thuộc như: bầu, bí, mướp, cà… Vườn Xuân còn có cánh đồng hoa cải và hoa hướng dương, góp thêm sắc màu rực rỡ, tạo điểm nhấn thú vị cho Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2017.

Bên cạnh Đường Xuân và Vườn Xuân, chương trình năm nay còn có khu vực Bến Xuân và Góp Xuân với nhiều chương trình thường niên đặc sắc đã dựng nên thương hiệu truyền thống cho Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng.


Khu vực “Bến xuân” tái hiện hình ảnh chợ quê sinh động sẽ là điểm nhấn riêng chỉ có tại Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng.

Đặc biệt, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Đinh Dậu 2017 còn có các khu vực phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực của khách tham quan với 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng phục vụ Tết. Tại sân khấu chính của chương trình, hàng đêm đều diễn ra chương trình văn nghệ hấp dẫn chào mừng năm mới với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm