HÌNH ẢNH CSGT Thanh Hóa dùng súng bắn lưới bắt 'quái xế'

06/04/2017 07:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa thực hiện đợt cao điểm mới về kiềm chế tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó các chiến sỹ cảnh sát giao thông sử dụng biện pháp hóa trang và sử dụng súng bắn lưới để ngăn chặn, truy bắt các đối tượng vi phạm.

Theo đó, trên các tuyến đường chính tại các ngã 3, ngã tư như đại lộ Lê Lợi; quốc lộ 1A giao cắt với đường Tô Vĩnh Diện... có 3 chốt chặn của các tổ cảnh sát giao thông thành phố hóa trang và sử dụng súng bắn lưới để ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ...


Một thanh niên đi xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ định quay đầu xe bỏ chạy. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Đa phần những người vi phạm đều chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tuy nhiên, cũng có không ít những đối tượng rú ga, tìm lạng lách đánh võng hòng trốn thoát thì lực lượng cảnh sát giao thông mặc thường phục sử dụng súng bắn lưới bắn vào bánh xe khiến lưới mắc vào may-ơ, ốc vít, nan hoa... khiến chiếc xe dần dần dừng lại. Những xe vi phạm này sẽ bị đưa về trụ sở công an để xử lý.


Lưới mắc vào bánh xe khiến xe từ từ dừng lại. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Chỉ trong sáng 5/4, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã bắt giữ, xử lý hàng chục đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó phổ biến là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách đánh võng, chở 3-4 người...


Trong tháng 3, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường, xã, và các tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà vận động, tuyên truyền người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ. 


Những xe vi phạm được đưa về trụ sở Công an thành phố để xử lý. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Thiếu tá Bùi Khắc Vân, Đội Phó đội cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa cho biết: Khi những người vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngoài việc phải nộp phạt sẽ phải viết bản kiểm điểm, bản cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông. Trong các biên bản này phải có chữ ký của lãnh đạo UBND xã, phường, công an phường, cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố... 

Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm