Hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới được Google tôn vinh

14/04/2022 12:21 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Hang Sơn Đoòng là một hang động tự nhiên tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Việt Nam. Đây được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từng được biết đến.

Hang Sơn Đoòng xuất hiện trong siêu phẩm âm nhạc 'Alone Pt. II'

Hang Sơn Đoòng xuất hiện trong siêu phẩm âm nhạc 'Alone Pt. II'

Ngày 24.12, Alan Walker - tài năng âm nhạc của thế giới đã tung trailer MV (Music Video) 'Alone, Pt. II' - một sản phẩm kết hợp giữa anh và nữ ca sĩ Ava Max. Điều đáng chú ý, siêu phẩm âm nhạc có nhiều cảnh quay tại Quảng Bình, trong đó có hang Sơn Đoòng khiến người hâm mộ trên toàn thế giới thích thú.

Nhân dịp kỷ niệm ngày chính thức phát hiện ra hang Sơn Đoòng, Google đã thay ảnh đại diện trên trang chủ bằng một doodle đặc biệt.

Hang Sơn Đoòng - Vẻ đẹp ngoạn mục của hang động lớn nhất thế giới

Hang Sơn Đoòng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và cũng là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam gần biên giới với Lào.

Hang Sơn Đoòng được đánh giá là một bức tranh hoành tráng và đẹp đến mức kinh ngạc với nhiều thạch nhũ có hình thù kỳ lạ, đặc biệt là nó chứa cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển ở trong lòng hang. Các nhà khoa học địa chất thế giới nhận định Sơn Đoòng là hang động  kỳ vĩ nhất thế giới.

Hang Sơn Đoòng được tình cờ phát hiện vào năm 1991 do một người dân địa phương vào cửa hang để tránh mưa.

Hang Sơn Đoòng, Hang Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới, du lịch Hang Sơn Đoòng, Hang Sơn Đoòng quảng bình, Hang Sơn Đoòng đặt tour, thám hiểm Hang Sơn Đoòng
Hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới

Hang Sơn Đoòng được nhóm thám hiểm của Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh (BRCA) do ông Howard Limbert dẫn đầu khảo sát vào năm 2009. Với phương pháp đo đạc và thông số đo đã được các nhà địa chất cao cấp của thế giới công nhận, trong đó có tiến sĩ Tony Watham, hang Sơn Đoòng có thể tích là 38.5 triệu m3 là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Ngày 30/4/2013, tổ chức Guinness công bố cuốn sách kỷ lục thế giới năm 2013, trong đó công nhận Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Từ dấu mốc này, hang Sơn Đoòng đã trở thành biểu tượng, thương hiệu của du lịch Việt Nam ra toàn cầu với nhiều chương trình truyền hình, âm nhạc lớn của thế giới được thực hiện tại đây như Good Morning America của ABC (2015), Ca khúc Alone Pt II của Alan Walker (2019)…

Hang Sơn Đoòng cũng đã được các tạp chí du lịch uy tín quốc tế bình chọn và vinh danh như: top 11 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2019 (theo Telegraph); Một trong 5 điểm đến đáng mơ ước nhất thế giới năm 2019 (theo Lonely Planet); Một trong những điểm đến của năm 2022 (theo AFAR)…

Là hang động lớn nhất thế giới cùng với hệ sinh thái độc đáo của mình, hang Sơn Đoòng từ khi được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm đến nay luôn chứng tỏ sức hấp dẫn đối với cộng đồng du lịch trong nước và quốc tế bằng vẻ đẹp hùng vĩ, sự chuyên nghiệp trong tổ chức vận hành, cách khai thác bền vững và rất nhiều giá trị tuyệt vời khác.

Chú thích ảnh
Hang Sơn Đoòng được tôn vinh trên trang chủ Google hôm nay 14/4

Du lịch hang Sơn Đoòng, du khách có dịp trải nghiệm tại hồ nước khổng lồ với hệ thống sông ngầm chằng chịt, tận hưởng một thời tiết riêng biệt trong khu rừng rậm độc đáo, chiêm ngưỡng những măng đá và thạch nhũ khổng lồ được hình thành từ hàng triệu năm trước hay khám phá hệ sinh thái vô cùng phong phú tại đây. Bên cạnh đó, Bức tường Việt Nam - bức tường đá có chiều cao 90m sẽ là một thử thách vừa khó khăn nhưng rất thú vị trong chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng.

Du khách tham gia hành trình khám phá hang Sơn Đoòng cũng sẽ có cơ hội ngắm nhìn và chụp những bức ảnh độc đáo, nhất là khi hang động đón những ánh nắng mặt trời chiếu rọi, từng làn sương mỏng ôm ấp từ vòm hang khiến nơi đây càng huyền ảo, lộng lẫy.

Hang Sơn Đoòng, Hang Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới, du lịch Hang Sơn Đoòng, Hang Sơn Đoòng quảng bình, Hang Sơn Đoòng đặt tour, thám hiểm Hang Sơn Đoòng

Năm 2022, tour khám phá, chinh phục hang Sơn Đoòng đã kín chỗ

Ngày 11/1, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình thông tin, hiện nay phía Công ty Oxalis - đơn vị khai thác duy nhất sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới” đã bán hết toàn bộ số chỗ của tour du lịch này trong năm 2022 với 1.000 suất cho thị trường khách du lịch nội địa.

Sơn Đoòng được biết đến không chỉ là hang động lớn nhất thế giới với vẻ đẹp và cấu trúc độc đáo, còn là hang động có độ khó và độ nguy hiểm cao nhất trong số các hang động đã được phát hiện ở Việt Nam hiện nay. Theo đánh giá của nhiều người, Sơn Đoòng chính là đích đến và hành trình của những người yêu thiên nhiên, ưa thích du lịch mạo hiểm, khám phá và trải nghiệm.

Sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới” tour du lịch đẳng cấp hàng đầu thế giới mỗi năm đã mang lại doanh thu khoảng 50-65 tỷ đồng. Để tiếp tục phục vụ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu du lịch của du khách khi tham gia tour du lịch này, đơn vị khai thác sản phẩm cũng đã chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo an toàn, mang đến sự an tâm, tin tưởng và hài lòng của du khách.

Các du khách đặt chỗ khám phá, thám hiểm, trải nghiệm tour du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới” năm 2022 chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Các sản phẩm du lịch mạo hiểm khác của Công ty Oxalis như: Khám phá thiên nhiên Rào Thương – Hang Én, Hang Va – Hang Nước Nứt; những trải nghiệm khác biệt; khám phá hệ thống hang động Tú Làn, hang Tiên… hiện cũng có số lượng khách đăng ký tour lớn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến mùa hè. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng Chày Lập farmstay cũng được khách hàng quan tâm và đăng ký đặt phòng trong dịp Tết Nguyên đán và cuối tuần từ nay đến dịp hè đạt hơn 90%.

Công ty Oxalis cũng đã tiếp tục mở bán tour thám hiểm Sơn Đoòng năm 2023 và đến nay đã có gần 100 vị khách đầu tiên đạt tour, trong đó 80% là khách nước ngoài.

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, năm 2022, cùng với sức hút sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới”, các sản phẩm du lịch khám phá mạo hiểm khác, các khu điểm tham quan du lịch sinh thái thiên nhiên tại Phong Nha – Kẻ Bàng; Khu bảo tồn thiên nhiên động Châu – khe Nước Trong; Khu vực Ngân Thủy, Trường Xuân cũng được du khách quan tâm tìm hiểu thông qua các nền tảng số với số lượng lớn và đã có nhiều người đặt chỗ.

Hiện, các chuyến bay khứ hồi Đồng Hới – Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Hới – Hà Nội hoạt động thường xuyên với số lượng khách ổn định; các tuyến xe giường nằm liên tỉnh cũng đạt số lượng lớn. Cơ bản các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn trong thời kỳ bình thường mới.

Với sự nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả công tác phòng dịch của tỉnh, ngành Du lịch Quảng Bình đang dần phục hồi và có những tín hiệu khởi sắc, tạo tiền đề cho sự tang trưởng phát triển du lịch.

Trong năm 2022, để tiếp tục quảng bá và thu hút du khách đến với địa phương nghỉ dương, khám phá, trải nghiệm, địa phương cũng triển khai các chương trình giảm giá tham quan, kích cầu phát triển du lịch; thực hiện các chiến dịch truyền thông đến các thị trường trọng điểm qua các nền tảng số với các nội dung chuyên biệt, phương thức đa dạng; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới về du lịch thiên nhiên, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nông nghiệp...

Khi đến với Quảng Bình, khách du lịch sẽ được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất, sự thuận lợi trong di chuyển và sẽ có được những trải nghiệm trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm