Hàn Quốc tiếp tục quan ngại về nguy cơ Triều Tiên thử hạt nhân

18/05/2016 16:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo đã bày bỏ quan ngại về nguy cơ Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân.

Phát biểu ở thủ đô Seoul, nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Hàn Quốc về các vấn đề Triều Tiên này cho biết Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 vào ngày 6/1 vừa qua và hiện đang trong gian đoạn then chốt để tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5.

Ông nhấn mạnh đã đến lúc phải phản ứng mạnh với các hành động khiêu khích tiềm tàng của Bình Nhưỡng và kiến tạo hoà bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

Khu vực được cho là cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: The New York Times/ TTXVN

Ngoài ra, Bộ trưởng Hong Yong-Pyo còn cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng đi theo con đường riêng khi tiến hành phóng các tên lửa tầm xa vào thời điểm cộng đồng quốc tế đang thảo luận về các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân thứ 4 kể trên.

Trước đó, Bình Nhưỡng từng có kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân trước hoặc sau Đại hội đảng Lao Động Triều Tiên, đã diễn ra trong 4 ngày và bế mạc hôm 9/5.

Theo quân đội Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho một vụ thử bom hạt nhân nữa tại bãi thử Punggye-ri, khu vực Đông Bắc Triều Tiên, nơi Bình Nhưỡng đã tiến hành tất cả 4 vụ thử hạt nhân trước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm