Hàn Quốc bắt 3 người tiêu hủy chứng cứ vụ chìm phà Sewol

28/04/2014 16:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Hàn Quốc không ngừng tăng lên, cảnh sát đã bắt giữ thêm 3 nhân viên thuộc Hiệp hội Vận tải Hàn Quốc do cáo buộc tiêu hủy chứng cứ.

3 nhân viên thuộc Hiệp hội Vận tải Hàn Quốc ở Incheon đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày hôm qua liên quan đến cuộc điều tra thảm họa chìm phà Sewol, công tố viên ở Incheon tuyên bố vào ngày hôm qua.

Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức trong thời đểm nhạy cảm

Giám đốc văn phòng Incheon nằm trong số những người bị bắt giữ với cáo buộc phá hủy bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra công ty hàng hải Chonghaejin, chủ sở hữu phà Sewol. Sự việc này gây xấu đi hình ảnh của Hiệp hội Vận tải Hàn Quốc - tập đoàn thương mại đóng vai trò thúc đẩy lợi ích của ngành vận tải biển Hàn Quốc.

Các công tố viên còn phát lệnh tìm kiếm bằng chứng liên quan ở các tỉnh phía nam Jeolla, nơi cung cấp hoạt động dịch vụ khẩn cấp và bảo vệ bờ biển ở Mokpo với những cáo buộc không hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ bắt giữ là diễn biến mới nhất sau thảm họa chìm phà Sewol ngày 16 tháng 4 vừa qua. Ít nhất 188 thi thể đã được các thợ lặn đưa lên bờ thành công. Hiện vẫn còn 114 người khác mất tích ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc.

Thuyền trưởng và 14 thành viên phi hành đoàn phà Sewol trước đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Các công tố viên cho biết toàn bộ những người có liên quan hiện đang được tạm giam tại một nhà tù ở Mokpo.

Yang Joong-Jin, một công tố viên cao cấp tuyên bố tất cả những thành viên và thuyền trưởng làm việc trên phà Sewol bị bắt giữ đứng trước tội danh gây ra cái chết hàng loạt do rời bỏ tàu, vi phạm luật biển Hàn Quốc, bao gồm công tác cứu hộ và hỗ trợ trên biển.

Trong một diễn biến khác, việc Thủ tướng Hàn Quốc từ chức để nhận trách nhiệm về những phản ứng chậm trễ của công tác cứu hộ trong thảm họa chìm phà đã nhận được những phản ứng trái chiều từ người dân Hàn Quốc.

Nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ chìm phà cho rằng thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won muốn chối bỏ trách nhiệm trong khi vẫn còn 114 người khác mất tích.

Một số người khác cho rằng ông Chung Hong-won nên từ chức sớm hơn hoặc cố gắng giải quyết thảm họa chìm phà Sewol cho đến khi công tác cứu hộ kết thúc và những người vi phạm phải được trừng trị thích đáng.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm