Hàn Quốc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5

29/04/2022 08:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/4 thông báo sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5.

Bắt giữ trùm mafia khét tiếng ở Italy nhờ Google Maps

Bắt giữ trùm mafia khét tiếng ở Italy nhờ Google Maps

Nhờ sự trợ giúp của Google Maps, cảnh sát Italy đã bắt giữ được một trùm mafia trốn truy nã suốt 20 năm qua.

Đây là bước đi tiếp theo của Hàn Quốc để người dân có thể thực sự trở lại với cuộc sống bình thường sau khi nước này đã bãi bỏ hầu như hoàn toàn các quy định về giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 từ ngày 18/4, trừ việc bắt buộc đeo khẩu trang.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quyết định bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban trung ương về các biện pháp An toàn và phòng chống thảm họa ngày 29/4 do Thủ tướng Kim Bu-gyeom chủ trì. Tuy nhiên, với các sự kiện trong nhà và sự kiện ngoài trời có quy mô trên 50 người, người dân vẫn phải đeo khẩu trang. 

Chú thích ảnh
Người dân Seoul đeo khẩu trang ở ngoài trời. Ảnh: TTXVN phát

Một quan chức chính phủ cho biết lý do chính phủ quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 2/5 là vì giới chuyên môn đánh giá rằng mức độ lây nhiễm COVID-19 trong nước sẽ tiếp tục giảm đáng kể.

Tính đến hết ngày 28/4, Hàn Quốc có 552 bệnh nhân nặng đang điều trị, giảm 35% so với mức 846 bệnh nhân trong tuần kết thúc ngày 21/4. Số ca tử vong do COVID-19 trong tuần từ 22-28/4 là 921 người, giảm 30% so với tuần trước đó. Mặc dù dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, song nhà chức trách Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở những khu mua sắm hoặc công viên thành phố, nơi tập trung đông người vào giờ cao điểm. Hàn Quốc đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 13/10/2020.

Italy gia hạn quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Speranza cho biết quy định mới nhất yêu cầu mọi người tại Italy vẫn phải đeo khẩu trang mới được vào rạp chiếu phim, rạp hát, các sự kiện trong nhà và bệnh viện và chính phủ dự định sẽ thận trọng trong việc dỡ bỏ các biện pháp còn lại. Ông nói: “Chúng tôi đã quyết định gia hạn việc bắt buộc đeo khẩu trang thêm một thời gian, ít nhất là cho đến ngày 15/6, một sự thận trọng mà tôi tin là cần thiết. Kể từ ngày 31/3, Italy đã kết thúc tình trạng khẩn cấp, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi đại dịch và vẫn cần phải hành động một cách thận trọng”.

Theo quy định mới, mọi người vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang mới được vào các rạp chiếu phim, nhà hát, phòng hòa nhạc, các nhà thi đấu thể thao trong nhà, cũng như các cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh viện và nhà dân. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng đường dài và địa phương, bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm và xe điện, cũng như máy bay, xe lửa và tàu thủy, cũng sẽ giữ nguyên yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
 Người dân mua hàng tại siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa nói rằng khẩu trang sẽ được "khuyến khích đặc biệt", nhưng không bắt buộc theo luật, ở tất cả những nơi làm việc cả khu vực nhà nước và tư nhân, ngoài một số nơi mà Bộ Y tế sẽ đưa vào danh sách các địa điểm trong nhà tiếp tục yêu cầu phải đeo khẩu trang cho đến ngày 15/6.

Chính phủ Italy trước đó đã thông báo rằng mọi người không cần thẻ xanh COVID-19, giấy chứng nhận đã tiêm chủng, mới khỏi COVID-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính để được tiếp cận với một loạt các dịch vụ, bao gồm nhà hàng, phòng tập thể dục và phương tiện giao thông công cộng, kể từ ngày 1/5.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Italy đã giảm trong nửa đầu tháng 4, nhưng theo một báo cáo của tổ chức tư vấn y tế GIMBE, số ca nhiễm mới COVID-19 đã tăng trở lại, tăng lên 433.321 ca trong tuần từ ngày 20-26/4, so với 353.193 ca của tuần trước đó.

Khoảng 84% người tại Italy đã tiêm đủ liều vaccine, trong khi hơn 65% người dân đã được tiêm mũi nhắc lại thứ ba. Italy là quốc gia phương Tây đầu tiên bị đại dịch COVID-19 tấn công và cho đến nay nước này đã có 163.244 ca tử vong, cao thứ 8 thế giới.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm