Hải quân Mỹ nhận tàu đổ bộ tối tân lớp MPL đầu tiên

18/05/2013 08:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông cáo báo chí Hải quân Mỹ nói rằng ngày 14/5 vừa qua công ty đóng tàu General Dynamics-NASSCO đã bàn giao tàu đổ bộ tối tân đầu tiên được đóng theo project MPL (Mobile Landing Platform).

Tàu đổ bộ mới sẽ được biên chế vào Hải quân Mỹ với tên gọi USNS Montford Point. Tàu sẽ đảm nhiệm vận tải các phương tiện loại lớn, bao gồm các thiết bị quân sự hạng nặng và hạng nhẹ. Ngoài ra, tàu còn có thể chở theo 3 tàu đổ bộ đệm khí.



USNS Montford Point là tàu đổ bộ đầu tiên được đóng theo project MPL

USNS Montford Point được Hải quân Mỹ đặt hàng từ tháng 5/2011, chính thức được đóng từ tháng 1/2012, hạ thủy tháng 11/2012. Tàu có trọng lượng giãn nước 72.500 tấn, dài 239 m, tốc độ 15 hải lý/h, tầm hoạt động 17.500 km. Thuỷ thuỷ đoàn gồm 34 người.

Hiện nay công ty General Dynamics-NASSCO đang triển khai đóng chiếc thứ hai theo type MPL. Hải quân Mỹ dự định nhận 4 tàu đổ bộ loại này.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm