Hai giáo viên thô bạo với học sinh tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

27/04/2022 10:28 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 27/4, Phòng Giáo dục huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, thầy giáo tát học sinh, cô giáo thả sách học trò xuống đất đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên đánh học sinh bầm tím

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên đánh học sinh bầm tím

Theo đó, ngày 6/12, giáo viên Cái Thị Vui, chủ nhiệm lớp 1/5 Trường Tiểu học Bình Hữu trong quá trình giảng dạy, do không kiềm chế được sự nóng giận nên đã đánh vào lưng và mông em Nguyễn Hữu Khang gây ra thương tích.

Theo Phòng Giáo dục huyện Định Quán, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) đã tiến hành họp Hội đồng sư phạm để kiểm điểm vụ việc thầy P.Q.H. (giáo viên dạy môn Tin học) tát nam sinh lớp 9 và cô N.T.T.H. (giáo viên dạy môn Sử - Địa) thả sách vở của học sinh lớp 7 xuống đất.

Tại buổi họp Hội đồng, các thành viên đã bỏ phiếu quyết định kỷ luật thầy P.Q.H và cô N.T.T.H, đồng thời trong bản kiểm điểm của 2 giáo viên này cũng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ông Ngô Đăng Thành cho biết thêm, sau khi Hội đồng sư phạm đồng ý thi hành kỷ luật 2 giáo viên trên, theo quy định về xử phạt viên chức, sau 5 ngày sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu về hình thức kỷ luật.

Giáo viên đánh học sinh, Giáo viên đánh học sinh tự nhận hình thức kỷ luật, hình thức kỷ luật, kỷ luật giáo viên đánh học sinh, đánh học sinh ở Đồng Nai, đánh học sinh
Trường Trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán), nơi xảy ra sự việc

Trước đó, ngày 23/4 trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một thầy giáo tát vào mặt học sinh nam 2 cái và một cô giáo khác lấy sách vở trong cặp học sinh rồi thả xuống đất.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại lớp 7/8 và lớp 9/8, Trường Trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm.

Theo tường trình của thầy P.Q.H, do nam sinh này vô lễ nên đã gọi lên và tát 2 cái với dụng ý dạy dỗ học sinh không được tái phạm. Trong khi đó, theo tường trình, cô N.T.T.H thả từng cuốn vở xuống đất để tìm tờ ghi môn lịch sử giúp em học sinh.

Lê Xuân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm