Hacker bí ẩn tìm cách đánh cắp bí mật quân sự Hàn Quốc

10/07/2013 06:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Công ty an ninh mạng McAfee của Mỹ hôm 9/7 cho biết, một nhóm tin tặc bí ẩn đã có 4 năm trời tìm cách do thám quân đội Hàn Quốc.

McAfee đưa ra kết luận này sau khi dẫn chứng cứ phát hiện được từ một số mẫu phần mềm độc hại mà họ chặn được. Công ty nói rằng nhóm hacker đã lây nhiễm các máy tính bằng một phần mềm máy tính phức tạp, sẽ tự động tìm kiếm các tài liệu có chứa từ khóa quân sự, trong cả tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh. Một khi phần mềm phát hiện tài liệu đáng quan tâm, nó sẽ mã hóa các file này rồi gửi chúng tới máy chủ của các tay tin tặc.

Phát hiện, chưa được nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận, đã mang tới thêm một giả thuyết mới cho việc Hàn Quốc đã liên tục bị tấn công mạng kể từ năm 2009. McAfee chưa nhận diện được ai tài trợ cho các vụ tấn công, nhưng khẳng định thủ phạm là một nhóm hacker mang tên New Romanic Cyber Army. Seoul lâu nay đã chỉ trích CHDCND Triều Tiên vì tổ chức hoạt động tấn công mạng, trong khi Bình Nhưỡng tuyên bố họ cũng chỉ là nạn nhân.

Tháng trước, các chuyên gia công ty an ninh mạng ở Symantec cũng nói rằng các vụ tin tặc diễn ra kéo dài tại Hàn Quốc trong 4 năm qua là do một nhóm hacker gây ra.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm