Hà Nội còn khoảng 20 điểm úng ngập khi mưa to

25/05/2011 09:03 GMT+7 | Thế giới

Theo Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội Nguyễn Lê, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn cho biết năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, thay đổi bất thường và khó dự báo hơn những năm trước.


 Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ở miền Bắc, mùa mưa sẽ đến sớm, kéo dài, úng ngập và lũ lụt sẽ nghiêm trọng hơn.

Với những đặc điểm trên, Công ty Thoát nước cũng đưa ra dự báo với những trận mưa có cường độ từ 50-100mm, khu vực nội thành Hà Nội vẫn còn khoảng 20 điểm úng ngập.

Công ty Thoát nước đã xây dựng 3 phương án chống ngập cho thành phố khi có mưa, trong đó đối với những trận mưa có cường độ dưới 50mm, công ty bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực địa hình trũng, không có hệ thống thoát nước..., sử dụng phương tiện cơ giới thông tắc, bơm hút nước để khắc phục điểm ngập kịp thời.

Đối với trận mưa từ 50-100mm, ngoài biện pháp trên, công ty vận hành tối đa công suất của trạm bơm Yên Sở và khả năng thoát nước của đập Thanh Liệt (khi nước tại đập Thanh Liệt có xu hướng chảy vào thì đóng đập), vận hành tối đa các trạm bơm cục bộ, đặt các tổ bơm di động tại các khu vực trũng như các phố Tôn Đản, Phạm Văn Đồng… vận hành các cửa đập điều tiết để khai thác khả năng điều hòa nước các hồ.

Đặc biệt khi mưa trên 100mm, công ty tiến hành phá dỡ toàn bộ các đập chắn, đập dẫn dòng trên hệ thống thoát nước, huy động 100% cán bộ nhân viên đi làm vệ sinh các họng thu nước…

Trong trường hợp mực nước sông Nhuệ lên cao và tình hình úng ngập ở nội thành đã được kiểm soát thì công ty sẽ mở đập Thanh Liệt đưa nước về trạm bơm Yên Sở, hỗ trợ tiêu nước cho sông Nhuệ, khu vực quận Hà Đông.

Cũng theo ông Nguyễn Lê, 20 điểm ngập của năm nay chỉ có thể được giải quyết sau khi hoàn thành các gói thầu cải tạo cống, kênh mương, hồ thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 370 triệu USD, được kết thúc vào cuối năm 2013.

Trong năm 2011, Công ty Thoát nước cũng đã được đầu tư trên 78 tỷ đồng để cải tạo sữa chữa và giải quyết các điểm úng ngập cục bộ trong khu vực nội thành.

Ngoài ra, công ty đã hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đầu tư 8 dự án trình các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố để sẵn sàng khởi công khi được bố trí vốn với tổng mức đầu tư dự kiến 117 tỷ đồng.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm