Giới chức Mỹ kêu gọi Nga không nên xem Mỹ là kẻ thù

05/01/2016 11:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga không có lý do để coi Mỹ là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tuyên bố này được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Moskva công bố Chiến lược An ninh quốc gia sửa đổi, trong đó lần đầu tiên xác định Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là các mối đe dọa.

Phát biểu với các phóng viên ngày 4/1, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis, thừa nhận giữa hai nước có những điểm khác biệt song khẳng định việc Nga coi Mỹ như một mối đe dọa là một sai lầm. Ông Davis nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga và Moskva không có lý do để coi Mỹ là mối đe dọa.


Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng cho biết Chiến lược An ninh quốc gia sửa đổi của Nga không làm thay đổi nhận định tương tự về Nga của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nước này, Tướng Joseph Dunford, đưa ra hồi tháng 7 năm ngoái rằng Moskva là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Washington.

Trước đó, ngày 31/12/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Chiến lược An ninh quốc gia sửa đổi của LB Nga, theo đó Nga cần phải tăng cường vị thế là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới, đồng thời đề ra những con đường đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và mối đe dọa khủng bố. Trong văn kiện này, Nga nêu rõ việc nước này tiến hành đường lối độc lập đã khiến Mỹ và đồng minh của Mỹ, những bên muốn duy trì sự thống trị của mình trong các công việc quốc tế, chống đối. Tổ chức Hợp tác Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã mở rộng tiến sát đến biên giới Nga và tạo ra đe dọa đến an ninh của đất nước. Tuy nhiên, Nga luôn sẵn sàng hợp tác với NATO trên cơ sở bình đẳng vì mục tiêu củng cố an ninh tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm