Đức đề xuất tổ chức Hội nghị quốc tế về người tị nạn Syria

31/05/2014 09:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/5, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi tổ chức một Hội nghị quốc tế của các nhà bảo trợ nhằm hỗ trợ Liban giải quyết vấn đề người Syria sang tị nạn tại quốc gia láng giềng này.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Liban Gebran Bassil, Ngoại trưởng Steinmeier cho biết Berlin sẵn sàng tổ chức một hội nghị quốc tế để gây quỹ giúp người tị nạn Syria ở Liban.

Ông Steinmeier đánh giá cuộc chiến ở Syria đã gây ra những thách thức to lớn cho Liban khi làn sóng người tị nạn vẫn hàng ngày vượt qua biên giới để vào Liban. Ông Steinmeier cho rằng Đức là nơi thích hợp nhất để tổ chức một hội nghị như vậy, song không cho biết thời điểm cụ thể. Ngoài người tị nạn Syria, Liban còn là điểm đến của rất nhiều người tị nạn Palestine.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Getty Images

Ông Steinmeier kêu gọi các đối tác châu Âu tiếp nhận thêm người tị nạn Syria, tuyên bố Đức sẽ tiếp nhận thêm 10.000 người tị nạn từ Syria, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ Liban 5 triệu euro cho công tác tị nạn.

Theo số liệu của giới chức Đức, trong ba năm qua, Berlin đã tiếp nhận đơn xin tị nạn của trên 31.000 người Syria. Chính phủ Đức cũng đã có một số chương trình đặc biệt cho người tị nạn Syria với trên 10.000 chỗ ở, đồng thời đã hỗ trợ 100 triệu euro thông qua các tổ chức quốc tế để giúp người tị nạn Syria.

Kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc nội chiến ở Syria, Liban - quốc gia láng giềng của Syria, là nước tiếp nhận số người tị nạn nhiều nhất. Với dân số chưa đến 5 triệu người, song Liban đã tiếp nhận trên 1 triệu người tị nạn Syria. Đã có trên 9 triệu người Syria chạy lánh nạn trong nước hoặc ra nước ngoài.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm