Dự kiến vẫn tổ chức kỳ thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT vào tháng 8

21/04/2020 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là thông tin được khẳng định tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào sáng nay (21/4).

Dịch COVID-19: Lùi thời gian kết thúc năm học và chuyển lịch thi THPT quốc gia sang tháng 8

Dịch COVID-19: Lùi thời gian kết thúc năm học và chuyển lịch thi THPT quốc gia sang tháng 8

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia sẽ chuyển sang tháng 8.

Vấn đề quan trọng nhất cần bàn là kỳ thi sẽ được tổ chức như thế nào để phù hợp với tình hình thực tiễn, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng đánh giá học sinh.

Đây là lần thứ hai Bộ GD&ĐT báo cáo về phương án thi sắp tới. Để đảm bảo khắc phục những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới việc dạy và học, đồng thời vẫn tuân thủ đúng quy định của luật, kỳ thi sắp tới sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá mặt bằng chất lượng học sinh phổ thông cả nước.

Địa phương được giao trách nhiệm chủ trì công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ra đề thi cho toàn quốc, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý chặt chẽ bài thi, tiếp tục tổ chức chấm thi trắc nghiệm trên máy tính.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp

Đối với mục tiêu tuyển sinh đại học, sau quá trình dài chuẩn bị các điều kiện về phân tầng đại học, năm nay các trường đại học sẽ thực hiện việc tự chủ tuyển sinh.

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm