Dù im lặng, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh vẫn chính thức bị khởi tố

26/05/2017 20:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan kiểm sát địa phương Chiba quyết định khởi tố Shibuya Yasumasa, nghi phạm trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi.

Nghi phạm Shibuya từng là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học mà bé Linh theo học và đã bị bắt hồi tháng 3 vừa qua. Nghi phạm bị khởi tố với các tội danh bắt cóc bé Linh với mục đích xâm hại tình dục, sát hại và vứt bỏ thi thể của bé. 

Thông tin MỚI NHẤT về vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật

Thông tin MỚI NHẤT về vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát Nhật Bản chuẩn bị gia hạn lệnh bắt giữ đối với nghi phạm liên quan đến vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba.

Cơ quan kiểm sát cho rằng, bé Nhật Linh đã bị sát hại trong ngày 24/3, tức là ngày bé bị mất tích. Cơ quan kiểm sát đã xác định phương thức gây án là xiết cổ nạn nhân. 

Nghi phạm Shibuya đến giờ vẫn giữ im lặng.

Theo NHK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm