Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang được xem xét

02/02/2018 11:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thường trực Thành ủy hiện vẫn đang xem xét và cân nhắc giải quyết đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải; sau khi có hướng giải quyết, Thành ủy sẽ có công văn thông báo và thông qua kỳ họp HĐND quận 1 để thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

Đó là thông tin do ông Lê Văn Làm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết khi nói về việc xử lý đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1.

Theo ông Làm, sau khi nhận được đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn để có buổi gặp gỡ, lắng nghe và làm rõ nội dung trong đơn từ chức của ông Hải. Sau buổi gặp đó, đoàn đã có báo cáo nội dung về những tâm tư, trăn trở và nguyện vọng của ông Hải lên Thường vụ Thành ủy để có hướng xem xét, giải quyết.

Chú thích ảnh
Thường trực Thành ủy đang xem xét và cân nhắc giải quyết đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Lê Anh

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, cũng cho rằng, người dân và truyền thông cần hiểu việc xử lý đơn của ông Đoàn Ngọc Hải hoàn toàn không có vấn đề gì phức tạp, khúc mắc. “Việc này, vẫn chưa giải quyết là do nhiều lý do khách quan và hiện nay anh Hải vẫn đang làm việc bình thường cho đến khi có kết luận cụ thể của Thường trực Thành ủy”, ông Hoan cho biết.

“Trước hết là Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND quận 1 rất cầu thị, lắng nghe những ý kiến của anh Hải nhiều lần để xem ngoài những nội dung anh Hải nêu còn những khúc mắc gì không, bởi trong thư xin từ chức của anh Hải nói rất nhiều điều và ẩn chứa đằng sau đó cũng có rất nhiều vấn đề cần làm rõ, cần phải nghiên cứu, xem xét”, ông Hoan cho biết thêm.

Cũng theo ông Hoan, việc chậm xử lý đơn của ông Hải cũng là để lãnh đạo quận 1 và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác trật tự lề đường, vỉa hè, vấn đề bãi xe ra sao... từ đó rút ra hạn chế, thiếu sót và xây dựng giải pháp khắc phục.

UBND TP Hồ Chí Minh chưa nhận được đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

UBND TP Hồ Chí Minh chưa nhận được đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Theo ông Võ Văn Hoan, ông Đoàn Ngọc Hải là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nên việc xem xét và giải quyết đơn phải được thực hiện theo quy trình.

Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm