Điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong

22/11/2021 15:55 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 22/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (50 tuổi, ngụ ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh), nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VIDEO: Công an Bình Phước bắt nghi can sát hại bé gái 4 tuổi

VIDEO: Công an Bình Phước bắt nghi can sát hại bé gái 4 tuổi

Sáng 15/3, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1985, sống lang thang ở khu vực nghĩa trang xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), nghi can sát hại bé Lê Đỗ Trâm Anh (4 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 21/11, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe máy đến nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (35 tuổi, tại ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) là vợ cũ của Thịnh để tìm anh Trương Thanh Phúc (43 tuổi, ngụ ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh) - người sống chung như vợ chồng với chị Nương.

Lúc này ở nhà chị Nương có cháu Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 15 tuổi (con gái của Thịnh và Nương). Biết Thịnh đến sẽ xảy ra xô sát với anh Phúc nên cháu Duyên đã cố cản nhưng không được. Thịnh lao vào phòng khách gặp anh Phúc đang ở đó. Trong lúc xô xát, Thịnh rút con dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh Phúc.

vụ án, án mạng, án mạng ở Bình Phước, án mạng nghiêm trọng, công an Bình Phước, Bình Phước
Hiện trường một vụ án tại Bình Phước ( minh họa)

Lúc này chị Nương cùng em gái là chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, 32 tuổi cùng chạy vào can ngăn, nhưng Thịnh tiếp tục đâm thêm nhát dao thứ 2 vào ngực anh Phúc. Thấy nạn nhân gục tại chỗ, Thịnh lên xe máy bỏ trốn. Anh Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt Nguyễn Văn Thịnh.

Đậu Tất Thành/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm