Dịch COVID-19: Thêm 3 ca dương tính với được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

24/06/2020 19:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 24/6, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SAR-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

 Việt Nam đã 69 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Việt Nam đã 69 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 24/6 cho biết: Từ 18h ngày 23/6 đến 6h ngày 24/6, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới.

Đó là bệnh nhân số 350 ( nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hưng Hà, Thái Bình), là hành khách trên chuyến bay QH9092 từ Kuwait (quá cảnh Qatar) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/6/2020. (Trước đó, 8 trường hợp trên chuyến bay này được ghi nhận mắc COVID-19).

Hành khách này được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17/6/2020 âm tính với virus SAR-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 23/6/2020 dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trong ảnh: Đoàn xe chở các công dân Việt Nam về đến cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn T14, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 Đoàn xe chở các công dân Việt Nam về đến cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn T14, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bệnh nhân số 351 (nữ, 46 tuổi), có địa chỉ tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa và bệnh nhân số 352 (nữ, 30 tuổi), có địa chỉ tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Cả hai người này từ Kuwait về nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513 ngày 18/6/2020 và được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. 

Ngày 22/6/2020, hai người này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 23/6/2020 là dương tính với virus  SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy tính đến 18 giờ ngày 24/6, Việt Nam đã ghi nhận 352 ca mắc  COVID-19, trong đó có tổng cộng 212 ca mắc nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 24/6, nước ta đã có 69 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cả nước hiện có 6.318 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 107 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 5.411 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác và 800 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), đến thời điểm này, 329/352 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,5%. Không có trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Hiện còn 23 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định. Trong đó, hai người đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và ba người có kết quả âm tính từ 2 lần trở lên. Cả nước chỉ còn 18 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm