Dịch Covid-19: Hơn một nửa số dân thủ đô Moskva đã nhiễm bệnh

30/01/2021 16:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergei Sobyanin, hơn một nửa số dân thủ đô nước Nga đã nhiễm COVID-19.

1/4 dân số Nga có kháng thể chống virus SARS-CoV-2

1/4 dân số Nga có kháng thể chống virus SARS-CoV-2

Phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn lời Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người của Liên bang Nga, bà Anna Popova, ngày 28/1 cho biết khoảng 20-25% người dân Nga đã có kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

Phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossya-1, ông Sobyanin thông báo theo các kết quả phân tích và nghiên cứu hiện có, hơn 50% dân số tại thủ đô Moskva đã nhiễm bệnh COVID-19.  Ông cũng lưu ý tỷ lệ bệnh nhân tái nhiễm sau khi được điều trị là rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. Theo Thị trưởng Sobyanin, thực tế này là bằng chứng cho thấy khả năng miễn dịch với COVID-19 tồn tại trong một thời gian dài.

Thị trưởng Sobyanin lưu ý rằng tỷ lệ giường bệnh dự trữ của thủ đô để điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn được “đảm bảo” cho đến giai đoạn Thu-Đông. Hiện số giường bệnh chuyên biệt chữa COVID-19 đang được sử dụng ở Moskva là dưới 10.000 giường.

Chú thích ảnh
Người dân dạo chơi trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga, ngày 15/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ban phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết trong 24 giờ qua, tính đến sáng 30/1, nước này ghi nhận thêm 19.032 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại 85 chủ thể liên bang, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại Nga kể từ đầu dịch lên hơn 3,8 triệu ca. Các địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong 24 giờ qua là thành phố St.Petersburg, thủ đô Moskva và tỉnh Moskva.

Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 512 ca, nâng tổng số người tử vong lên 72.697 người. Số người hồi phục là hơn 3,2 triệu người.

Chú thích ảnh
Theo WHO, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tốc độ lây nhiễm cao hơn và có nguy cơ khiến các loại vaccine hay kháng thể trở nên kém hiệu quả hơn, đã lan sang hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, Ban Quản lý cơ sở vật chất đô thị chính quyền thành phố Seoul đã khuyến cáo người dân không nên đến thăm các đài tưởng niệm và nghĩa trang ở thành phố này trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới như một phần trong nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngoài ra, ban đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, trong đó có việc cấm nhóm 5 người trở lên đi thăm đài tưởng niệm và lăng mộ, tạm dừng dịch vụ đưa đón miễn phí bằng xe buýt, đóng cửa phòng làm lễ và khu vực nghỉ ngơi, tắt hoặc tháo máy sưởi và hạn chế ăn uống ở những nơi này. Ban Quản lý còn cho biết sẽ chặn lối vào 5 đài tưởng niệm trong nhà và lăng mộ từ ngày 6-14/2 tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 15/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thay vì trực tiếp đến viếng, để giúp người dân tưởng nhớ tổ tiên trong dịp Tết đến Xuân về, Ban Quản lý cơ sở vật chất đô thị chính quyền thành phố Seoul sẽ ghi hình các ngôi mộ trong các nghĩa trang và đưa lên trang web của ban để người dân có thể viếng những người thân yêu quá cố ngay tại nhà. Trưởng ban Cho Sung-il cho biết: "Chúng tôi chắc chắn phải đóng cửa các đài tưởng niệm và không khuyến khích dân chúng đến viếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19”. 

Tổng cộng đã có 80.000 lượt người đi thăm mộ những người thân yêu đã khuất ở 15 nghĩa trang trong thành phố Seoul trong dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái.

* Ngày 30/1, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) thông báo trường hợp tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 kể từ hồi tháng 5 năm ngoái

Người đứng đầu ngành y tế Đài Loan Chen Shih-chung xác nhận một cụ bả khoảng 80 tuổi có sức khỏe yếu đã tử vong sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một ổ dịch địa phương liên quan tới một bệnh viện tại thành phố Đào Viên (Taoyuan) ở miền Bắc.

Duy Trinh - Mạnh Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm