Đầu tư xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm

15/03/2021 16:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức động thổ Dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

Cung Thiếu nhi Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động hè

Cung Thiếu nhi Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động hè

Cung Thiếu nhi Hà Nội là thiết chế giáo dục ngoài nhà trường lớn nhất của cả nước, mỗi năm thu hút gần 30.000 lượt thiếu nhi đến tham gia học tập tại 64 bộ môn thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Đây là một công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, cũng là món quà ý nghĩa dành tặng thanh thiếu nhi Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị của Trung ương và Hà Nội.

Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 29/8/2014, xây dựng trên lô đất thuộc khu công viên và hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm.

Chú thích ảnh
Cung Thiếu nhi Hà Nội mới được xây dựng hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Nguồn: Internet

Những năm qua, bên cạnh việc mở rộng địa giới hành chính, kinh tế - xã hội thành phố phát triển, đạt được nhiều thành tựu nhưng áp lực tăng dân số cơ học nhanh tại một số địa bàn khiến nhu cầu về các thiết chế văn hóa phục vụ đối tượng thanh, thiếu nhi Thủ đô ngày càng cấp thiết. Cung Thiếu nhi Hà Nội hoàn thành sẽ kết nối với các công trình kiến trúc xung quanh, tạo cảnh quan hài hòa với khu vực công viên hồ điều hòa CV1, làm đẹp thêm cho cảnh quan của thành phố.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa của thiếu nhi Thủ đô; tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng tương lai của thành phố; tạo trung tâm văn hóa thể thao hoạt động chính trị lớn của thiếu nhi Thủ đô và cả nước.

Tổng thể dự án công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội chia thành 2 khu. Nhà A gồm tổ hợp khu nhà hát - rạp chiếu phim - câu lạc bộ nghệ thuật, là khu tập trung các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần, gồm những hạng mục chính: Nhà hát đa năng 800 chỗ; Rạp chiếu phim 3 - 4D 200 chỗ; Câu lạc bộ nghệ thuật múa, âm nhạc.

Nhà B gồm khu văn phòng - thể thao - học tập với 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau, gồm: Nhà B1 (Nhà thi đấu, bể bơi), Nhà B2 (Nhà hành chính, tháp thiên văn), Nhà B3 (Nhà học, thư viện). Tầng hầm với diện tích khoảng 1.200 m2 bao gồm khu vực để xe, các phòng kỹ thuật điện, nước… Diện tích sử dụng khoảng 3,24ha.

Cung Thiếu nhi được xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch. Trang thiết bị phục vụ cho công việc vận hành công trình gồm: Điều hòa không khí, thiết bị âm thanh ánh sáng, cơ khí phông màn, thiết bị phục vụ rạp chiếu phim, thiết bị công nghệ cho bể bơi, nhà thi đấu, an ninh, phòng cháy chữa cháy và các thiết bị phục vụ học tập, vui chơi giải trí, hành chính... theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Kim Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm