Đài Loan sẽ xây dựng khu bảo tồn biển gần Senkaku

27/09/2012 07:45 GMT+7 | Trong nước


Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan Lý Hồng Nguyên ngày 26/9 cho biết chính quyền hòn đảo này có kế hoạch xây dựng một khu bảo tồn biển quốc gia gần quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông mà Trung Quốc Đại lục và Nhật Bản cùng tuyên bố chủ quyền.
 

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi hàng chục tàu Đài Loan tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo trên để thể hiện chủ quyền.

Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Lý nói: "Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu kế hoạch thành lập khu bảo tồn biển quốc gia."
 
Theo chính quyền Đài Loan, khu bảo tồn trên, dự kiến bao gồm ba hòn đảo do Đài Loan kiểm soát là Pengjia, Mianhua, Huaping và vùng biển lân cận, với tổng diện tích 750 km2.
 
Cùng ngày, hơn 50 học giả của Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, Macau, Đài Loan và của nước ngoài đã tề tựu tại Thượng Hải để đưa ra các chứng cứ lịch sử và pháp lý bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).
 
Hội thảo trên, do Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Thượng Hải, Hiêp hội giao lưu văn hóa Fangxia và Hội nghiên cứu Đài Loan Quốc gia đồng tổ chức, diễn ra một ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố Sách trắng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo trên.
 
Trong khi đó, các nguồn tin doanh nghiệp Nhật Bản cho hay chiến dịch tẩy chay hàng hóa Nhật Bản ở Trung Quốc đã mở rộng sang ngành y tế, xây dựng và các lĩnh vực khác.

Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tokyo về vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo trên Biển Hoa Đông.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm