Cục Hàng không Việt Nam chưa xem xét đến yếu tố ngừng bay tới Pháp

14/11/2015 12:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây ít phút, phóng viên TTXVN trao đổi nhanh với ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về ảnh hưởng của cuộc khủng bố tại Paris (Pháp) tới hoạt động bay của ngành hàng không Việt Nam. Ông Lại Xuân Thanh cho biết, hiện Cục Hàng không Việt Nam chưa xem xét đến yếu tố ngừng bay tới Pháp. 

Ông Lại Xuân Thanh đánh giá, khi có các cuộc khủng bố xảy ra thì ngành hàng không bao giờ cũng phải xem xét tới hoạt động của mình. Hiện tại Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá toàn diện tình hình bởi hiện nay an ninh trên toàn nước Pháp cũng đang được Chính phủ Pháp đặt trong tình trạng an ninh cao. 

“Vì thế hiện tại Cục Hàng không Việt Nam chưa thể đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến hoạt động của ngành hàng không tới Pháp. Mặt khác, hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Pháp cũng đặt trong hoạt động chung của toàn bộ các hãng hàng không đang hoạt động tại Pháp do đó cũng phải đánh giá tình hình thận trọng” – Ông Lại Xuân Thanh chia sẻ. 

Về số lượng các chuyến bay của Vietnam Airlines đang hoạt động tại Pháp, Cục trưởng Lại Xuân Thanh cho biết đang cho các đơn vị cập nhật và sẽ có thông tin sau.

Quang Toàn (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm