Công ty quốc phòng Pháp muốn bán cho Nga công cụ đóng tàu Mistral

16/06/2015 08:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty Dassault Systemes, phụ trách xử lý phần mềm và là đối tác DCSN, nhà sản xuất tàu đổ bộ hiện đại Mistral, cho biết đã sẵn sàng để cung cấp cho ngành đóng tàu Nga các công cụ tạo hình 3 chiều.

Thông qua các công cụ này, Nga có thể tự thiết kế và đóng những chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng hiện đại như Mistral.

Đây là tuyên bố của Phó chủ tịch công ty, ông Michel Tellier, với hãng tin RIA Novosti, tại hội chợ hàng không Paris Airshow - một trong những triển lãm công nghiệp hàng không và quốc phòng lớn nhất thế giới.


Pháp đã ngưng việc bàn giao các tàu Mistral đóng cho Nga

Dassault Systemes là công ty con của Tập đoàn Dassault. Đây là công ty tạo hình 3D lớn nhất thế giới, với công việc trải rộng trên 12 lĩnh vực khác nhau, nổi tiếng nhất là hàng không. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ sản xuất, hợp tác chuyển giao công nghệ, các gói giải pháp tự động hóa...

Chính quyền Pháp đã tạm ngưng việc chuyển giao các tàu đổ bộ loại Mistral đóng cho Nga kể từ năm 2014. Đôi bên hiện đang đàm phán để quyết định số phận của thương vụ, với nhiều khả năng Nga sẽ nhận tiền bồi thường do Pháp đơn phương hủy hợp đồng.

V.L
Theo Sputnik

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm