Có thể làm được như Malaysia: Học sinh đánh bạn sẽ bị đuổi học 1 năm?

17/10/2016 19:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Trong nỗ lực ngăn chặn hành vi bắt nạt giữa các học sinh, Bộ Giáo dục Malaysia vừa đưa ra kế hoạch cho phép dừng học một năm đối với các học sinh có hành vi này.

Hãng tin Bernama ngày 17/10 dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Mahdzir Khalid cho hay, Bộ sẽ nhận phản hồi từ dư luận về kế hoạch này, sau đó nếu được nhất trí, kế hoạch sẽ được thực hiện từ đầu năm 2017 tại tất cả các trường học từ tiểu học trở lên.

Theo ông Mahdzir Khalid, Bộ Giáo dục rất quan ngại về tình trạng bắt nạt tại trường học, hiện đang trở thành vấn đề gây lo ngại tại Malaysia. Quyết định dừng một năm học nhằm để cảnh báo và ngăn chặn các học sinh khác. Đã đến lúc phải chấm dứt những hành vi như vậy.

Theo kế hoạch, các học sinh bị phạt cũng sẽ phải thực hiện lại tất cả các kỳ thi chính trong năm học sau đó.

Phản ứng về động thái nói trên của Bộ Giáo dục, tờ New Straits Times dẫn lời nhà hoạt động xã hội Lee Lam Thye cho rằng, thời gian dừng học một năm là quá dài. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh.

Theo ông, Bộ giáo dục nên rút ngắn thời gian xử phạt xuống còn 3 tháng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình trạng bắt nạt học đường để có biện pháp xử lý triệt để.

Trước mắt, đối với các học sinh vi phạm, cần có biện pháp giáo dục đặc biệt.

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm