Chuyến xe khách liên tỉnh đầu tiên tại bến xe Mỹ Đình sau hơn 2 tháng đóng cửa

14/10/2021 22:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 14/10, chuyến xe khách liên tỉnh tuyến Hà Nội-Cao Bằng đã xuất phát tại bến xe Mỹ Đình, sau hơn 2 tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Nội phát hiện 11 ca mắc Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

Hà Nội phát hiện 11 ca mắc Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

11 người trong số 12 ca COVID-19 vừa phát hiện tại Hà Nội ngày 14/10 có liên quan Bệnh viện Việt Đức. Điểm nóng dịch này đã ghi nhận 88 ca tại Thủ đô.

Đây cũng là tuyến xe duy nhất đi từ bến xe Mỹ Đình trong thời gian thực hiện thí điểm hoạt động vận tải đường bộ từ 13 - 20/10/2021. Để đủ điều kiện đi xe khách liên tỉnh, hành khách cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, toàn bộ lái xe và phụ xe đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Chuyến xe khách liên tỉnh đầu tiên rời bến xe Mỹ Đình sau thời gian giãn cách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Toàn bộ lái xe và phụ xe đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Phụ xe kiểm tra thông tin từng hành khách lên xe. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Chuyến Hà Nội-Cao Bằng tối nay có 21 hành khách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên bến xe Mỹ Đình kiểm tra danh sách hành khách trước khi xe xuất phát. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Có người mang cả xe máy về nhà. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách quét mã QR trước khi lên xe. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Chú thích ảnh
Lái xe Trần Tuấn Anh xem lại danh sách hành khách lần cuối trước khi khởi hành. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm