Chục ngàn người đạt được 'Giấc mơ Mỹ' nhân Ngày Hiến pháp

18/09/2016 12:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng chục ngàn người sẽ được nhập quốc tịch Mỹ trong tuần này, nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến pháp và Công dân Mỹ 17/9.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho hay hơn 38.000 người trên cả nước sẽ trở thành công dân Mỹ tại 240 lễ nhập tịch, được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16-23/9. Đây là đợt nhập tịch lớn nhất của Mỹ trong năm 2016.


Một số người được nhập quốc tịch Mỹ đọc giấy chứng nhận trở thành công dân Mỹ. Ảnh: AFP

Những người mong muốn trở thành công dân Mỹ phải trải qua hàng loạt thủ tục hành chính và pháp lý mà kết quả nhiều khi không được bảo đảm chắc chắn.

Người xin nhập tịch còn phải chứng minh kiến thức cơ bản của họ về lịch sử, tổ chức và cơ cấu hoạt động của Chính phủ và Hiến pháp Mỹ, đồng thời phải trải qua một bài kiểm tra với 100 câu hỏi về kiến thức công dân.

Ngày 17/9 là Ngày Hiến pháp và Công dân Mỹ, kỷ niệm 229 năm ngày bản Hiến pháp Mỹ được ký tại Philadelphia (1787-2016).

TTXVN/Đài TNHK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm