Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo

18/12/2017 06:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Là một huyện ven biển của tỉnh Nam Định với trên 40% là đồng bào công giáo, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân đồng bào công giáo, các cấp ủy Đảng huyện Hải Hậu luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên là người công giáo, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào có đạo.

Hải Lý là một xã có đông đồng bào công giáo của huyện Hải Hậu với hơn 90% dân số. Hàng năm, để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú là người công giáo có thành tích, phẩm chất đạo đức tốt để từ đó giới thiệu cho tổ chức cơ sở Đảng xem xét, giới thiệu học các lớp cảm tình Đảng. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú có môi trường rèn luyện, thử thách, phấn đấu để được xét kết nạp vào Đảng...

Ông Vũ Ngọc Ân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Lý cho biết, việc phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo trên địa bàn xã còn gặp một số khó khăn, phần lớn những người trẻ tuổi thường đi làm ăn xa, đi học… Trước thực trạng trên, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư và trong vùng đồng bào có đạo, làm cầu nối đoàn kết tôn giáo, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng.

Chú thích ảnh
Hải Hậu đổi thay cùng chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Internet

Xóm D là một trong những xóm có nhiều đồng bào công giáo được kết nạp Đảng tại xã Hải Lý. Ông Nguyễn Văn Miên, Bí thư Chi bộ xóm chia sẻ: xóm có 19 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên là người gốc giáo. Những năm qua, bà con giáo dân trong xóm đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo”; “kính chúa, yêu nước”; chủ động phối hợp với cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể, phát huy dân chủ, tuyên truyền, vận động bà con vùng giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Cũng như nhiều tổ chức đảng khác trên địa bàn huyện Hải Hậu, Đảng bộ xã Hải Xuân có nhiều giải pháp để phát triển đảng viên là người có đạo. Đảng bộ xã có 232 đảng viên, trong đó có 166 đảng viên là người gốc giáo. Bí thư Đảng ủy xã Hà Duy Hải cho biết: Hằng năm, Đảng ủy xã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng quần chúng ưu tú để lên kế hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn. Đảng ủy chú trọng đổi mới việc sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong vùng đồng bào có đạo, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, từ đó tạo lòng tin đối với đồng bào có đạo...

Đảng bộ huyện Hải Hậu hiện có trên 14.400 đảng viên, sinh hoạt ở 99 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 35 Đảng bộ xã, thị trấn; 8 Đảng bộ cơ quan và 56 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Để phát triển đội ngũ đảng viên, trong đó chú trọng đến đảng viên là người gốc giáo, Đảng bộ huyện đã xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, tập trung phát triển đảng viên mới ở những địa bàn trọng điểm như khu vực sản xuất nông nghiệp, thôn xóm còn ít đảng viên, đặc biệt là ở vùng có đông đồng bào công giáo; phấn đấu trong nhiệm kỳ, mỗi chi bộ xóm, tổ dân phố, nhất là ở những xóm có ít hoặc chưa có đảng viên, phải kết nạp được tối thiểu từ một đến hai đảng viên mới.

Theo ông Trịnh Văn Năm, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hải Hậu, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển đảng viên trong đồng bào công giáo, huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào công giáo, nhất là các chức sắc, chức việc tham gia các phong trào ở địa phương để xây dựng, củng cố và  giữ vững mối quan hệ đoàn kết lương -  giáo, thông qua đó sẽ phát hiện nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng.

Từ năm 2015 đến nay, huyện Hải Hậu đã kết nạp được hơn 800 đảng viên, trong đó có 94 đảng viên là người công giáo. Các đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển giàu mạnh.

Đảng viên kê khai tài sản không trung thực sẽ bị cảnh cáo hoặc cách chức

Đảng viên kê khai tài sản không trung thực sẽ bị cảnh cáo hoặc cách chức

Đảng viên kê khai tài sản và giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

TTXVN/Công Luật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm