Chở người đi cấp cứu va quệt vào xe cảnh sát giao thông

25/08/2019 23:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết. Nạn nhân là Nguyễn Đăng Toàn (sinh năm 1990, trú tại thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil). 

7 tháng năm 2019, 46 vụ tai nạn giao thông với 21 người chết mỗi ngày

7 tháng năm 2019, 46 vụ tai nạn giao thông với 21 người chết mỗi ngày

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 7 tháng năm 2019 giảm 5,1% ; số người chết giảm 5,3%; số người bị thương giảm 2,2% và số người bị thương nhẹ giảm 10,9%.

Theo một số người dân, vào khoảng 15 giờ 30’ ngày 25/8, anh Toàn điều khiển xe gắn máy sau khi sử dụng bia rượu nên đã đâm vào một trụ đèn đường và ngã xuống đập đầu vào cống thoát nước bên đường. Sau đó, em ruột của anh Toàn và một người phụ nữ dùng xe máy biển số 48E1 109.94 đưa anh Toàn đi cấp cứu.

Chú thích ảnh
Vụ va chạm khiến hai xe máy 48E1 109.94 và 48E1 124.12 đổ xuống đường. Ngay sau va chạm, anh Nguyễn Đăng Toàn tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Khi đến khu vực chợ Đắk Sắk, xe máy 48E1 109.94 đã quệt vào thùng sau xe máy 48A1 000.12 do hai cán bộ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Đắk Mil) đang đi tuần tra, sau đó xe 48E1 109.94 tiếp tục đâm vào xe gắn máy biển số 48E1 124.12 do một người dân điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến hai xe máy 48E1 109.94 và 48E1 124.12 đổ xuống đường. Ngay sau va chạm, anh Nguyễn Đăng Toàn tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân đã tụ tập quanh khu vực xảy ra tai nạn và gây áp lực cho cơ quan chức năng. Một số người dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh hiện trường và đưa lên mạng xã hội , tung tin là công an giao thông  truy đuổi làm chết người... Thậm chí, một số người dân ngăn cản, không cho các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Đến 20 giờ ngày 25/8, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể khám nghiệm hiện trường.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục vận động người dận rời hiện trường và điều tra làm rõ sự việc, cam kết xử lý nghiêm minh, không bao che cũng không làm oan mọi đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông.

 TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm