Chính phủ Nigeria phủ nhận phản ứng chậm trễ trong việc giải cứu nữ sinh bị bắt cóc

07/05/2014 12:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Nigeria ngày hôm qua (6/5) đưa ra tuyên bố bảo vệ công tác giải cứu vốn chịu nhiều sự chỉ trích của người dân trong việc hơn 200 nữ sinh bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc hôm 16/4.

Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan những ngày qua đã chịu nhiều sự chỉ trích của người dân và cộng đồng quốc tế với việc chậm trễ giải cứu các trẻ em gái bị bắt cóc. Nhiều người cho rằng chính phủ đã bỏ qua sự việc và chỉ đến khi người dân tiến hành biểu tình mong muốn các nữ sinh trở về an toàn, Nigeria mới bắt đầu chiến dịch tìm kiếm.

Người dân Nigeria chỉ trích chính phủ chậm trễ trong việc giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc

Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Nigeria đưa ra tuyên bố công tác giải cứu không dễ dàng như người dân mong muốn. "Chiến dịch giải cứu không hề dễ dàng. Chính phủ đang thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng không thể công bố chi tiết trước công chúng", phát ngôn viên Doyin Okupe cho biết.

Ông Doyin Okupe chỉ tiết lộ lực lượng đặc nhiệm Nigeria đã sử dụng trực thăng và máy bay tìm kiếm trong khoảng 250 địa điểm nghi vấn. "Trong thời gian tới, quân đội Nigeria sẽ được bổ sung phục vụ cho công tác tìm kiếm".

Tuy nhiên, người cha có hai trẻ em gái bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc nói rằng ông không thấy bất cứ dấu hiệu nào của quân đội chính phủ trong cuộc tìm kiếm những trẻ em bị bắt cóc. "Chúng tôi không thấy người của chính phủ đến tìm kiếm trong khu vực cũng như hỏi thăm người dân địa phương nhằm xác định manh mối".

Mỹ gửi nhân viên điều tra tới Nigeria

Trong một động thái nhằm hỗ trợ chính phủ Nigeria trong việc tìm kiếm những trẻ em gái bị bắt cóc, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố đã gửi các nhân viên điều tra thuộc FBI, quân đội Mỹ và các nhà thực thi pháp luật đến Nigeria.

Ông Obama mô tả vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở Nigeria là một cú sốc với cộng đồng quốc tế. "Tổ chức khủng bố Boko Haram phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Sau quyết định của ông Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết phía Nigeria đã đồng nhận sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ. Nigeria khẳng định sẽ hợp tác với các nhà điều tra đến từ Mỹ nhằm xác định nơi những trẻ em gái bị đưa đến.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm