Cháy dữ dội, hơn 300 tấn bông bị thiêu rụi

04/03/2015 09:00 GMT+7 | Thế giới

Đến 23 giờ 30 phút đêm 3/3, Công ty Ninh Sơn chuyên kinh doanh mặt hàng bông vải (đóng tại xã Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vẫn đang cháy cực lớn.

Lửa bao trùm trên diện tích nhà xưởng hơn 1.000m2. Bên trong có hơn 300 tấn bông vải vừa nhập về đang bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bao trùm nhà xưởng.

Hàng trăm người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà trọ, do vụ cháy đang táp vào hàng chục phòng trọ nằm kế sát bên công ty Ninh Sơn. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân di tản ra khỏi phòng để tránh vụ cháy có thể lan sang phòng trọ, đe dọa tính mạng. Hiện hàng chục người ở trọ đang ở tạm trong một vườn cao su nằm gần sát vụ cháy.

Theo những người chứng kiến cho biết, vụ hỏa hoạn xuất phát tại nhà xưởng đóng kiện bông vào khoảng 14 giờ chiều 3/3, nhưng mãi đến gần 24 giờ khuya lửa vẫn còn cháy rất lớn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã huy động gần 10 xe chữa cháy tập trung chữa cháy ròng rã 10 giờ liền, nhưng đám cháy chưa thể khống chế vì hàng trăm tấn bông vải gây ra cháy quá lớn rất khó dập tắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Phương Trang - đại diện Ban giám đốc Công ty Ninh Sơn cho biết, khu xưởng đang cháy là gần 1.000m2, bên trong chứa hơn 300 tấn bông catton vừa nhập và thêm hàng dự trữ chuẩn bị đóng thành kiện xuất khẩu và bán cho thị trường nội địa. Bà Trang cho biết thêm, nhà xưởng có cho một đơn vị khác thuê có diện tích trên 600m2. Vụ cháy có thể lan sang khu vực này.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hiện lửa còn rất lớn, lan ra toàn bộ khu xưởng của công ty Ninh Sơn gây đổ sập gần như toàn bộ khu xưởng sản xuất và nhà kho.

Hiện lực lượng chữa cháy đang nỗ lực suốt đêm để khống chế vụ hỏa hoạn này.

Chí Tưởng – Hải Âu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm