Chân dung kẻ khủng bố ở Nice, Pháp: Cha của ba đứa trẻ, kẻ cô đơn với mái tóc George Clooney

16/07/2016 07:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) –  Mohamed Lahouaiej Bouhlel - một lái xe giao hàng 31 tuổi người Pháp gốc Tunisia – được cảnh sát xác nhận là kẻ đã lái chiếc Renault trắng nặng 19 tấn vào khu vực tụ tập đông người tới mừng Ngày phá ngục Bastille ở Nice, giết chết 84 người. 

Thủ phạm vụ khủng bố tồi tệ nhất từng xảy ra ở Nice là cha của ba đứa trẻ. Hàng xóm đánh giá hắn là “kẻ cô đơn” với mái tóc kiểu George Clooney.

Những thông tin cơ bản về Lahouaiej Bouhlel

Theo một số báo Pháp đưa tin, Bouhel sinh năm 1985 ở Tunisia và đã có giấy phép cư trú ở Pháp.

Theo nguồn an ninh Tunisia, Bouhlel tới từ thị trấn Msaken, gần thành phố biển Sousse, nơi 38 người bị bắn chết trong vụ khủng bố hôi tháng 6/2015.

Kênh BFM TV của Pháp cho biết, hắn đã ly dị và có ba đứa con. Tên này bị trầm cảm sau hôn nhân tan vỡ. Hôm thứ Sáu, lục soát căn hộ của Bouhel, cảnh sát báo cáo rằng hắn sống một mình ở khu vực Abattoirs thuộc Nice. Vợ hắn đã bị bắt giam để thẩm vấn vào cùng ngày.


Chân dung Bouhlel - thủ phạm vụ khủng bố ở Nice

Trầm cảm và không ổn định

Hàng xóm mô tả Bouhlel là một kẻ trầm cảm, không ổn định – đôi khi hung hăng – và không đặc biệt tỏ ra quan tâm tới tôn giáo. Họ cho biết hắn rất buồn sau khi ly hôn vợ các đây hai năm và đang gặp vấn đề tài chính. 

Thậm chí, một người sống cạnh đó nói rằng hắn “thô lỗ và hơi kỳ quặc”.

“Chúng tôi rộng cửa chào đón hắn nhưng hắn đờ đẫn nhìn lại. Hắn sống cô đơn nhưng luôn huênh hoang về vợ mình. Hắn có vấn đề về hôn nhân và thường kể với mọi người ở quán cà phê địa phương. Hắn khiến các con tôi thấy sợ”.

Người này nói thêm: “Trong hắn rất thông minh với kiểu đầu như George Clooney”.

Một hàng xóm khác, ông Sebastien cho biết “hắn không giống một người mộ đạo và thường mặc quần đùi, đôi khi còn đi giầy quân đội”.

Bà Anan, người sống cạnh nhà Bouhlel thì thấy hắn gian xảo và rất hay nhìn các con gái bà.


Cảnh sát lục soát nhà Bouhlel

Hồ sơ tội phạm

Cảnh sát Pháp đã nhẵn mặt với Bouhlel. Trong hồ sơ của cảnh sát, Bouhlel là kẻ tấn công có vũ trang, bạo lực gia đình, cướp bóc và nguy hiểm nhưng không có tiền án về khủng bố và không bị giám sát.

Cảnh sát điều tra cho biết, lần gần nhất hắn phải trình diện tại tòa hình sự là vào tháng Ba. 

Theo BFMTV, gần đây hắn có gây ra tai nạn vì ngủ gật trong khi lái xe đi giao hàng và đã bị bắt giam vì vụ này.

Giả Bình
Theo Tetegraph


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm