CẬP NHẬT vụ máy bay mất tích: Đã xác định được khu vực máy bay trực thăng rơi

18/10/2016 17:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)  - Chiều 18/10, các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn đã sử dụng máy bay của Công ty Trực thăng Miền Nam tìm kiếm máy bay trực thăng số hiệu 8632EC130T2 bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tiếp tục cập nhật

Trước đó, lúc 7 giờ 40 phút sáng 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 8 giờ 3 phút, máy bay bị mất liên lạc tại Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 sỹ quan, gồm 1 giáo viên và 2 học viên:

1. Đồng chí Đại úy Dương Lê Minh, Giáo viên.

2. Đồng chí Trung úy Đặng Đình Duy, học viên.

3. Đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Tùng, học viên./.

 Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lúc 13 giờ 45 phút ngày 18/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp với các lực lượng chức năng để tổ chức, bố trí phân công lực lượng tìm kiếm máy bay vừa bị mất tích.

Máy bay EC 130 T2 số hiệu VN 8632 của Trung tâm huấn luyện (thuộc Công ty Bay Dịch vụ miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam) đang thực hiện bay huấn luyện thì bị mất liên lạc vào thời gian 8 giờ 3 phút ngày 18/10 ở vùng Tây bắc sân bay Vũng Tàu. Máy bay EC 130 T2 cất cánh lúc 7 giờ 40 phút cùng ngày.

Hiện danh tính 3 người trên máy bay mất tích được xác định là: Đại úy Dương Lê Minh, giáo viên bay; Trung úy Đặng Đình Duy (học viên bay) và Trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên bay).

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đang tới hiện trường để chỉ đạo tổ chức tìm kiếm. Gần 400 người là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân địa phương đang tham gia tìm máy bay mất tích trên núi Dinh.

Máy bay tìm kiếm đã đảo khắp khu vực núi. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm từ thời điểm máy bay mất tích đến thời điểm 14 giờ ngày 18/10 vẫn chưa có kết quả.

Hiện khu vực núi Dinh đang bắt đầu có mưa lớn đã ảnh hưởng lớn tới công việc tìm kiếm.

Núi Dinh có diện tích rất lớn, trải dài trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Trên núi Dinh, phần lớn các khu vực đều không có sóng điện thoại nên việc liên hệ rất khó khăn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm