Cảnh sát Singapore trắng đêm giải cứu em bé 2 tuổi bị khống chế

28/09/2016 09:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/9, Cảnh sát Singapore hiện vẫn đang nỗ lực thực hiện việc thương thuyết nhằm giải cứu một em bé 2 tuổi bị khống chế bởi một người đàn ông 39 tuổi trong một căn hộ ở tầng 5 tại khu Sembawang, thuộc quận Ang Mo Kio Singapore.

Vụ việc diễn ra từ lúc 6 giờ 44 phút chiều 27/9 khi cảnh sát nhận được thông tin một người đàn ông khống chế một em bé 2 tuổi và khóa trái cửa căn hộ.


Tòa nhà nơi diễn ra vụ bắt cóc. (Nguồn: ST)

Các nhân chứng sống tại khu nhà cho biết nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn sau trận cãi vã giữa người đàn ông này với mẹ em bé. Được biết, kẻ bắt cóc cũng là bạn trai của mẹ em bé nói trên.

Người phát ngôn đơn vị cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý vụ việc cho biết em bé vẫn được an toàn, được cung cấp đồ ăn và nước uống. Trong khi đó, kẻ khống chế từ chối mở cửa và cố thủ trong căn hộ.

Ngoài lực lượng cảnh sát quận Ang Mo Kio, đơn vị đàm phán khủng hoảng và đơn vị thi hành chiến dịch đặc biệt của cảnh sát Singapore cũng được điều động giải quyết vụ việc.

Đến 9 giờ 30 (giờ Singapore) cảnh sát vẫn đang kiên trì thuyết phục kẻ bắt cóc nhằm giải cứu em bé một cách an toàn.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm