Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Snowden tội gián điệp

22/06/2013 20:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một văn kiện được công bố hôm 21/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông qua cáo buộc tội gián điệp chống lại cựu nhân viên CIA, người tiết lộ chương trình nghe lén của mật vụ Mỹ, Edvarda Snowden.

Theo văn kiện này, Snowden bị cáo buộc gây tổn hại lợi ích của chính phủ, sử dụng trái phép thông tin có liên quan tới an ninh quốc gia, và tình nguyện chuyển những thông tin tình báo bí mật cho các nhân vật bên ngoài.

Theo thông báo, đơn kiện nói trên được đề ngày 14/6, đã được gửi đến toà án quận Đông của bang Virginia.

Theo Itar-Tass, 10 ngày trước khi cáo buộc của Bộ Tư pháp được thông qua, một bản kiến nghị với yêu cầu tha thứ cho Snowden đã được đăng trên website của Nhà Trắng. Trong vòng hai ngày đã có gần 60 nghìn người ký tên ủng hộ bản kiến nghị này.

Trong thời gian qua trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đã có thông tin nói rằng Snowden có thể đã hợp tác với tình báo Trung Quốc.

Tuy nhiên, các đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những thông tin này và tuyên bố “điều này hoàn toàn phi lý”. Một trong những đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có bình luận: “Đây rõ ràng là vu cáo. Nếu như tôi là điệp viên của Trung Quốc thì tại sao tôi không bay thẳng đến Bắc Kinh ngay?”

Snowden hiện ở Hong Kong. Có một số thông tin nói rằng anh ta đang muốn có được tị nạn chính trị tại Iceland, bởi có lo ngại chính quyền Hông Kông sẽ cho phép dẫn độ trước áp lực của Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo Washington Post, “chính quyền Mỹ có 60 ngày để kêu gọi Snowden ra toà và sau đó sẽ yêu cầu dẫn độ anh ta để tiến hành các thủ tục pháp lý ở Hoa Kỳ”.

Cũng theo Washington Post, Snowden có thể bác bỏ các nỗ lực cụ thể ở toà án Hong Kong. Tuy nhiên, sau khi các thủ tục pháp lý kết thúc, “hồ sơ có thể được đưa đến Toà án tối cao ở Hồng Kông và có thể nằm ở đó nhiều tháng.”

Theo Washington Post, Mỹ và Hong Kong có thoả thuận dẫn độ. Tuy nhiên “trong thoả thuận đó chỉ loại trừ đối với các vấn đề chính trị, còn vấn đề gián điệp theo truyền thống vẫn nằm trong quy định”.

Trước đó, chính quyền Hồng Kông đã tuyên bố rằng họ sẽ không có những ân huệ cho Snowden, nếu Mỹ bắt đầu các thủ tục để dẫn độ anh ta. Trong khi đó, tại Hong Kong đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ Snowden.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm