Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc Tết ở đảo Bạch Long Vĩ

08/01/2020 11:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan dân -chính - Đảng và nhân dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ra thăm kết hợp thực hiện chương trình “Tết hải đảo” tại đây từ ngày 6 đến ngày 8/1.

Quà Tết tới nhà giàn DK1 và Côn Đảo

Quà Tết tới nhà giàn DK1 và Côn Đảo

Ngày 2/1/2014, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã xuất phát để chuyển quà từ đất liền ra chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1 và Trạm radar 590 Côn Đảo.

Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bạch Long Vĩ, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tết hải đảo”. Chương trình giao lưu đặc biệt như lời chúc toàn thể quân, dân huyện đảo đón một mùa Xuân mới vui tươi, phấn khởi, hạnh phúc; mong muốn quân, dân huyện đảo tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu để có nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng đảo Bạch Long Vĩ ngày càng giàu mạnh.

Cũng trong chương trình giao lưu văn nghệ, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, các hộ gặp khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó của huyện đảo.

Tiếp đó, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức đi thăm, chúc Tết các cơ quan quân - dân - chính - Đảng đóng trên địa bàn như: UBND huyện Bạch Long Vĩ, Trạm Ra đa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo (Quân khu 3), Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm Kiểm ngư, Trạm 1 Cảnh sát biển, Trạm đèn biển Bạch Long Vĩ... và một số hộ gia đình trên đảo.

Chú thích ảnh
Phó Chính ủy Hải đoàn 11 (Cảnh sát biển) trao 3 xuất quà cho các cháu học sinh trên huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng -TTXVN

Thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tại khu vực âu cảng, các tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 cặp bánh chưng, 600 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên các tàu thuyền đang neo đậu tại đây; phối hợp cùng Huyện đoàn Bạch Long Vĩ tổ chức buổi lao động vệ sinh bờ biển và các tuyến đường trên đảo.

Theo Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được triển khai từ đầu năm 2017, nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Qua những hoạt động này đã góp phần xây dựng các xã, huyện đảo phát triển kinh tế, vững mạnh về chính trị, thắt chặt tình cảm, gắn bó mật thiết quân dân; đồng thời động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển, bám ngư trường truyền thống, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát biển và các lực lượng khác (Kiểm ngư, Biên Phòng, Hải quân) thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 trao quà cho các gia đình chính sách trên huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng -TTXVN

Ông Đào Trọng Tuệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ, cho biết: Chuỗi hoạt động “Tết hải đảo” đón Xuân Canh Tý 2020 trên đảo Bạch Long Vĩ hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 dành cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn Minh Huệ/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm