Bộ đội biên phòng Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT lần thứ 2

25/02/2014 17:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/2, tại TP Vinh, Bộ đội biên phòng Nghệ An long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ II và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống BĐBP cùng 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân. 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho BĐBP Nghệ An

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm nhiệm vụ được giao quản lý, BĐBP Nghệ An còn tích cực tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bên cạnh đó, BĐBP Nghệ An cũng là lực lượng quan trọng trong quá trình thực hiện dự án tôn tạo, tăng dày cột mốc tuyến biên giới Việt – Lào. Các hoạt động đối ngoại biên phòng, hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được mở rộng góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho BĐBP Nghệ An.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm