Bộ Công an thông tin chính thức về quá trình vây bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn

14/02/2020 16:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/2, Bộ Công an đã thông tin chính thức về quá trình vây bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", sinh năm 1987, ngụ tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) - nghi can giết 5 người bằng súng ở Củ Chi.

Công an tỉnh Bình Dương tích cực phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn

Công an tỉnh Bình Dương tích cực phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng trên các tuyến, địa bàn giáp ranh với huyện Củ Chi- nơi đối tượng Tuấn có thể lợi dụng tẩu thoát hoặc lẩn trốn.

Theo đó, quá trình truy nã đối tượng, ngày 13/2, lực lượng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Lực lượng chức năng đã khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22 giờ 15 phút ngày 13/2, lực lượng Công an xác định đối tượng Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, chiều 29/1, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một sới bạc trên đường số 121 thuộc Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Bốn nạn nhân bị giết bằng súng, có danh tính là: Vương Ngọc Hưng (sinh năm 1990), Lê Tấn Long (sinh năm 1974); Lê Thành Trung (sinh năm 1992, cùng trú ở huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (sinh năm 1985, trú ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Còn Trần Văn Th. (sinh năm 1987, trú ở huyện Củ Chi) bị thương, đang được điều trị. Tới rạng sáng 30/1, anh Vũ Chí Tâm đi xe máy trên Tỉnh lộ 15 (đoạn qua ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) thì bị Tuấn bắn chết và cướp xe máy.

Chú thích ảnh
Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 14/2. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ngày 30/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tới ngày 3/2, Công an bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý Bà Dòm, kẻ được xác định có liên quan đến Tuấn) sau khi Tâm ra đầu thú để điều tra về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 13/2, lực lượng chức năng vây bắt Tuấn "khỉ" và tiêu diệt đối tượng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường vây bắt đối tượng, khám nghiệm và truy tìm các bằng chứng liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Dự kiến, vào 15 giờ chiều 14/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp báo thông tin cụ thể về vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ"). TTXVN sẽ cập nhật thông tin về cuộc họp báo này.

Thành Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm