Bi kịch nhà máy hoá chất ở Sơn Đông: 3 năm xây dựng, vừa chạy thử nghiệm đã nổ tung

23/08/2015 16:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Tân Hoa Xã ngày 23/8 đưa tin nhà máy sản xuất hóa chất Nhuận Hưng ở thị trấn Tri Bác, huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông – nơi xảy ra vụ nổ nghiêm trọng vào đêm ngày 22/8 – đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm.

Nhà máy hóa chất Sơn Đông phát nổ

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Nhuận Hưng là công ty con của Tập đoàn đầu tư Nhuận Hưng Sơn Đông, hoạt động theo hình thức công ty cổ phần tư nhân. Công ty này thành lập vào năm 2012, tháng 7/2015 đã hoàn tất quá trình xây dựng nhà máy và bắt đầu sản xuất thử nghiệm trong tháng này. Sản phẩm chính của nhà máy là adiponitrile, với sản lượng 100.000 tấn/năm.

Tân Hoa Xã ngày 23/8 đưa tin, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ là do một máy phân tách hoá chất bị bắt lửa.

Nhà máy đang sản xuất thử nghiệm

Theo cơ quan phụ trách thông tin của huyện Hoàn Đài, vụ nổ tính tới thời điểm này đã khiến 1 người chết và 9 người bị thương. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ được xác nhận là công nhân của nhà máy.

Được biết, nhà máy xảy ra vụ nổ là nơi sản xuất nhiều loại hóa chất, trong đó có adiponitrile, một loại chất lỏng không màu, được sử dụng trong quá trình sản xuất nilon. Đây là loại hóa chất dễ bốc cháy khi gặp lửa. Hóa chất này khi cháy sẽ thải ra khói độc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan bảo vệ môi trường của thị trấn Tri Bác và huyện Hoàn Đài đã lập tức điều động nhiều phương tiện tới giám sát môi trường xung quanh khu vực phát sinh sự cố, nhưng tới nay vẫn chưa phát hiện thấy sự tán phát của các loại hóa chất nguy hiểm.

Tai nạn công nghiệp đã không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc trong ba thập kỷ nền kinh tế nước này tăng trưởng. Mời các bạn xem số người tử vong do tai nạn tại nơi làm việc và số vụ nổ công nghiệp ở Trung Quốc từ đầu năm tới nay (chưa cập nhật vụ nổ Sơn Đông).


Trang Kim (tổng hợp)
Đồ họa: TTXVN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm