Bắt thêm đối tượng khủng bố trong cuộc vây ráp tại ngoại ô Paris

18/11/2015 16:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan Công tố Pháp cho biết, trong vụ bố ráp của cảnh sát Pháp tại Saint-Denis, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris vào sáng ngày 18/11, cảnh sát đã tiếp tục bắt giữ thêm một nghi can, nâng số đối tượng bị bắt giữ lên ba người. Ngoài ra, hai nghi can thiệt mạng, trong đó một đối tượng nữ đã nổ bom tự sát.

Các nhân chứng cho biết có hàng chục tiếng nổ và tiếng súng bắn. Theo tin chính thức có ít nhất ba cảnh sát đã bị thương. Đài phát thanh "Châu Âu 1" đưa tin rằng vụ bố ráp đã kết thúc.

Lực lượng an ninh Pháp được triển khai tại hiện trường khu vực truy quét khủng bố ở Saint-Denis ngày 18/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo cảnh sát, vụ bố ráp trên nhằm truy lùng tên Abdelhamid Abaaoud - nghi can người Bỉ gốc Maroc chủ mưu loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11 vừa qua. Theo một nguồn tin, một kẻ tình nghi khác là Salah Abdeslam cũng có mặt trong ngôi nhà bị bố ráp tại Saint-Denis.

Pháp đã triển khai 50 binh sỹ dọc tuyến phố chính gần căn hộ được coi là nơi ẩn náu của các nghi phạm loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris vừa qua. Giao thông tại đây bị đình trệ và tất cả các trường học ở khu vực ngoại ô Paris phải đóng cửa trong ngày, trong khi các cư dân quanh khu vực cảnh sát tiến hành bố ráp đã được sơ tán.

Vụ việc xảy ra 5 ngày sau loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Pháp, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm