Bảo tàng ế khách bán tượng của 44 Tổng thống Mỹ

05/01/2017 10:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tượng sáp của 44 Tổng thống Mỹ và các Đệ nhất phu nhân sẽ được đấu giá vào ngày 14/1 khi Bảo tàng Các Tổng thống & Đệ nhất phu nhân ở Gettysburg, bang Pennsylvania buộc phải đóng cửa sau nửa thế kỷ hoạt động do lượng khách tham quan ngày càng giảm.

"Số tiền bảo tàng thu được không đủ để trả thuế và tiền lương cho nhân viên. Chúng tôi đã suy nghĩ về quyết định đóng cửa trong nhiều năm. Chúng tôi từng nghĩ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 sẽ thu hút được nhiều khách tham quan tới bảo tàng hơn, nhưng thực tế không như vậy” - Max Felty, ông chủ của Bảo tàng Các Tổng thống & Đệ nhất phu nhân giải thích tại sao bảo tàng bị đóng cửa hồi tháng 11/2016.


Tượng sáp Tổng thống George Washington trong Bảo tàng ác Tổng thống & Đệ nhất phu nhân ở Gettysburg, bang Pennsylvania (Mỹ)

Cuộc đấu giá các bức tượng sáp của bảo tàng sẽ được tổ chức tại 1863 Inn ở Gettysburg, sáu ngày trước khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống.

Bảo tàng đi vào hoạt động từ năm 1957 và được xem là nơi có bộ sưu tập các Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ hoàn chỉnh nhất thế giới.


Tượng sáp các Tổng thống Mỹ trong bảo tàng được xếp theo trình tự thời gian

Bắt đầu là tượng sáp Tổng thống George Washington, tiếp đó các bức tượng sáp to bằng người thật mang chân dung các tổng thống khác được xếp theo trật tự thời gian.


Tượng sáp các Đệ nhất phu nhân

Theo trang web của bảo tàng, phần đầu của các bức tượng này được làm bằng nhựa trong (với mắt được mua từ một công ty cung cấp quang học), trong khi thân tượng được làm bằng sợi thủy tinh và xốp. Tay được làm bằng gỗ.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm