Bạo lực đẫm máu ở Đông Bắc Ấn Độ

03/05/2014 16:13 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/5, các tay súng bộ lạc ở Ấn Độ đã giết hại ít nhất 12 người Hồi giáo ở bang Assam, Đông Bắc nước này.

Theo trưởng nhóm cảnh sát điều tra S. N. Singh, vụ việc xảy ra ở làng Narayanguri thuộc quận Baksa, cách thủ phủ Guwahati của bang Assam khoảng 200km về phía Tây.

Khoảng 10 tay súng vũ trang hạng nặng đã đốt phá 20 ngôi nhà và tàn sát ít nhất 12 người.

Trước đó, đêm 1/5, các tay súng phiến quân cũng đã phóng hỏa giết ba người dân quận Baksa và tám người khác ở quận lân cận Kokrajhar khi họ đang ngủ trong nhà.


Nhân viên an ninh Ấn Độ tuần tra khu vực bị tấn công tại làng Balapara ở Assam. Nguồn: Reuters

Như vậy chỉ trong hai ngày đã có tổng cộng 23 người Hồi giáo nhập cư thiệt mạng ở Assam do mâu thuẫn về đất đai với các bộ lạc bản xứ.

Hai vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ vẫn đang trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện theo nhiều giai đoạn, kéo dài từ ngày 7/4-12/5.

Bang Assam đã hoàn tất bầu cử vào ngày 24/4 nhưng lực lượng an ninh địa phương vẫn phải tăng cường kiểm soát và áp đặt lệnh giới nghiêm không xác định thời hạn để ngăn chặn bạo lực.

Trong một diễn biến liên quan, tối 2/5, kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ dẫn nguồn tin của Ủy ban bầu cử (EC) cho biết đã xảy ra tổng cộng 825 vụ bạo lực liên quan đến bầu cử Hạ viện tại bang Tây Bengal miền Đông Ấn Độ, trong thời gian từ cuối tháng 3 đến ngày 26/4 làm bảy người chết và 740 người bị thương.

Khoảng 35 người đã bị bắt giữ và một số lượng lớn vũ khí bất hợp pháp cũng đã bị tịch thu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm